Hỏa hoạn tại TP Biên Hòa, 1 người chết

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 14/07/2016

(TN&MT) - Sáng ngày 14/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 3 tầng tại chợ Sặt, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Vụ cháy khiến 1 người tử vong, lực lượng chữa cháy...

 

(TN&MT) - Sáng ngày 14/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 3 tầng tại chợ Sặt, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Vụ cháy khiến 1 người tử vong, lực lượng chữa cháy tất bật nỗ lực dập lửa.

Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng số 47/5, khu phố 1, phường Tân Biên (TP Biên Hòa). Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra đám cháy, ông Phạm Văn Thiện (59 tuổi) leo thoát được ra ngoài, người vợ còn mắc kẹt ở bên trong.

Những người xung quanh cho biết, họ phát hiện đám cháy bốc cao tại căn nhà trên, cùng lúc vợ chồng chủ nhà cùng các con nhỏ tìm cách leo lên ban công thoát được ra ngoài. Lúc này khu vực quanh chợ Sặt đông người buôn bán, mọi người tìm cách phá cửa vào cứu người nhưng ngọn lửa bốc cao, nên đành bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà cùng nhiều tài sản bên trong.

Nhận tin tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều hơn 10 xe chữa cháy và cả trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đến hiện trường sau đó. Tuy nhiên, lửa đã cháy lan sang 3 căn nhà 2 tầng sát bên cạnh, là địa điểm kinh doanh bánh kẹo.

Đến 9 giờ sáng, lực lượng chữa cháy vẫn nỗ lực dập lửa, bước đầu ngọn lửa đã được khống chế. Lực lượng cứu thương túc trực, chuẩn bị cho tình huống có nạn nhân xấu số ở bên trong. Lúc này, thi thể người phụ đã được đưa ra ngoài, bước đầu xác định nạn nhân tên Phạm Thị Huệ (53 tuổi, vợ ông Thiện).

Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra vụ cháy nằm ở khu vực chợ, nằm mặt tiền Quốc lộ 1A, là cơ sở tạp hóa, bán bánh kẹo. Đám cháy lớn khiến giao thông hỗn loạn trên tuyến quốc lộ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn.

                                                                   Tin & ảnh: Thục Vy