Đắk Nông: Nghi can ném đá xe khách chết tại bệnh viện

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 14/12/2015

(TN&MT) - Ngày 14/2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân đối tượng Lê Văn Hải (SN1993,...

 

(TN&MT) - Ngày 14/2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân đối tượng Lê Văn Hải (SN1993, trú xã Đắk N’Rót, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) tử vong sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil khởi tố và bắt tạm giam.

Cơ quan chức năng chuẩn bị khám nghiệm tử thi nghi can Lê Văn Hải
Cơ quan chức năng chuẩn bị khám nghiệm tử thi nghi can Lê Văn Hải

Theo bác sỹ Nguyễn Y Đông - Trưởng khoa Hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông), vào khoảng 15 giờ ngày 13/12, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Hải do Công an huyện Đắk Mil đưa vào cấp cứu trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh và nhỏ rất khó bắt… Bệnh viện xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe rất yếu nên đã yêu cầu phía công an thông báo cho người nhà về tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Mặc dù bệnh viện đã sử dụng tất cả các biện pháp điều trị nhưng do tình trạng bệnh nhân bị nguy kịch từ trước nên đến khoảng 19 giờ thì bệnh nhân bị tử vong.

Theo phản ánh của người nhà bệnh nhân, Lê Văn Hải đã tử vong với nhiều dấu vết bầm dập, trầy xước bất thường. Ông Lê Văn Đức (cha ruột nghi can Lê Văn Hải), buồn bã nói: “Lần nào tôi lên thăm cũng thấy cháu rất khỏe mạnh. Khoảng 11 giờ ngày 13/12, tôi nhận được tin báo và lên tới nơi thì con tôi đang thở ô xy, cha con không nói gì được với nhau. Trên cơ thể cháu còn bị bầm dập, cổ và toàn thân có nhiều vết đánh sưng nhưng bác sĩ vẫn nói với tôi là nhồi máu cơ tim”.

Trước đó, vào sáng ngày 29/6/2015, Lê Văn Hải cùng 2 thanh niên khác rủ nhau ném đá vào xe khách biển kiểm soát 81B - 002.78 của Công ty vận tải Thuận Tiến - Gia Lai đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đắk Mil. Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắc Mil đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng này về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin & ảnh: Lê Phước