Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 04/12/2015

  Tang vật thu giữ là những cá thể quý hiếm trong đó cá thể Rái cá vuốt bé và Voọc vá chân đen nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên...

 

Cục Cảnh sát Môi trường phía Nam (C49B) vừa bàn giao đối tượng Phan Huỳnh Anh Khoa, sinh năm 1993, thường trú tại số 105/38/2 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho Công an quận Tân Bình hoàn tất thủ tục xem xét khởi tố về hành vi buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm nằm trong danh sách cấm khai thác mua bán.

Trước đó, ngày 3/12, Phòng 3, Cục Cảnh sát Môi trường phía Nam (C49B) phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam bắt quả tang Phan Huỳnh Anh Khoa đang đóng gói 9 cá thể rái cá vuốt bé và 1 cá thể voọc vá chân đen để giao cho khách hàng tại quán cafe tại số 114-116B  đường Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình.

Thời điểm kiểm tra, đối tượng Khoa không chứng minh được nguồn gốc số tang vật trên. Đây là những cá thể quý hiếm trong đó cá thể Rái cá vuốt bé và Voọc vá chân đen nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của Chính phủ.

Tiếp tục khám xét cửa hàng Vương quốc thú cưng tại số 93 Trần Thánh Tông, Phường 15, quận Tân Bình do Khoa làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 kỳ đà Tegu trắng đen (1 cá thể đã chết), 3 kỳ đà Savanah, 2 sóc, 1 cá sấu, 2 chuột Bắc Mỹ. Khoa khai nhận số động vật trên được mua về từ Thái Lan để bán cho người nuôi thú cảnh tại Việt Nam.

Theo Hiệp hội bảo tồn hoang dã, tất cả số động vật trong cửa hàng đều không được kiểm dịch và cửa hàng này nằm trong khu dân cư đông đúc, dễ lây lan dịch bệnh từ thú sang người.

Trước đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và xử lý nhiều lần, tuy nhiên Khoa vẫn bất chấp và liên tục đăng tải các hình ảnh về buôn bán động vật hoang dã trên tài khoản facebook của mình. Hiện đối tượng Khoa và tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Tân Bình hoàn chỉnh thủ tục xem xét khởi tố vụ việc./.

Theo VOV.VN