Giải cứu 4 phụ nữ người dân tộc Dao bị lừa bán sang Trung Quốc

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 03/11/2015

Tin hai đối tượng lạ làm quen và rủ đi chơi qua Facebook , 4 phụ nữ còn rất trẻ là người dân tộc Dao ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã bị kẻ xấu lừa bán sang...

 

(TN&MT) - Tin hai đối tượng lạ làm quen và rủ đi chơi qua Facebook , 4  phụ nữ còn rất trẻ là người dân tộc Dao ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã bị kẻ xấu lừa bán sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vừa được bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam)  phối hợp với phía công an biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc) giải cứu thành công.

Ảnh do Biên phòng tỉnh Lào Cai cung cấp
Ảnh do Biên phòng tỉnh Lào Cai cung cấp

Theo thông tin của Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, ngày 29/10/2015, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân về việc đề nghị giải cứu 4 cô gái người dân tộc Dao quê ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã  bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc vào ngày 24/10/2015. 

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các gia đình nạn nhân , Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai báo cáo cấp trên để tiến hành xác minh vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời gửi thư thông báo cho  công an biên phòng huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đề nghị phối hợp giải cứu  4 cô gái bị lừa bán sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) giáp danh với thành phố Lào Cai (Việt Nam).

Các nạn nhân bị kẻ xấu nhốt ở khu vực hẻo lánh và đe dọa sẽ đánh đập dã man nếu bảo nhau trốn thoát.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 30/10/2015 , lực lượng công an biên phòng Hà Khẩu (Trung Quốc ) bằng nghiệp vụ của mình đã tìm ra nơi ở của nạn nhân và tiến hành giải cứu thành công 4 nạn nhân là phụ nữ dân tộc Dao của phía Việt  Nam , trong đó có 3 vị thành niên gồm Nguyễn Thị D. (sinh năm 1992), Bàn Thị U. (sinh năm 1998), Bàn Thị T. (sinh năm 2000), Bàn Thị L. (sinh năm 2002), tất cả đều có địa chỉ hộ khẩu thường trú tại huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) và trao trả cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Ngày 1/11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đưa tất cả 4 nạn nhân kể trên do phía Trung Quốc trao trả về Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tỉnh Lào Cai ( trực thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lào Cai) để kiểm tra ,chăm sóc sức khỏe  và hỗ trợ về tâm lý cho nạn nhân trong một thời gian nhất định trước khi đưa trả về gia đình.

Được biết từ đầu năm 2015 tới nay,  Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện và giải cứu thành công  gần chục nạn nhân qua  4 vụ mua bán người sang nước ngoài làm gái gọi hoặc bán làm vợ cho người Trung Quốc..

                                        Phạm Ngọc Triển