Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ thảm sát ở Gia Lai

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 28/08/2015

(TN&MT) - Ngày 27/8, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đản (SN 1976),...

 

(TN&MT) - Ngày 27/8, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Đản (SN 1976), trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng (huyện Chư Prông, Gia Lai) về tội “giết người”.

Ngoài ra, sau khi có kết quả giám định thương tật của các nạn nhân bị thương, đang điều trị tại bệnh viện, sẽ khởi tố bổ sung về tội “cố ý gây thương tích”.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 23/8, trong lúc nóng giận vì đòi nợ không được, Vũ Văn Đản (SN 1976) đã dùng 2 con dao rựa chém chết 4 người và làm 3 người khác bị thương.  Bốn người chết được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Liên (SN 1974); ông Đặng Đình Vấn (SN 1956); chị Lê Thị Thơm (SN 1982, em dâu Đản) và cháu Vũ Thị Vân (SN 2007, con chị Thơm, là cháu Đản). Ba người bị thương gồm: anh Vũ Văn Tuyên (SN 1984, em ruột Đản), anh Vũ Văn Doanh (SN 1983) và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1963).

Đến 17 giờ cùng ngày, Đản đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại rẫy cà phê, cách hiện trường vụ án 3 km.

 Quế Mai