Giả danh công ty viễn thông chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 28/08/2015

(TN&MT) - Ngày 27/8, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Li Hui Yu (SN 1979, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Trung Quốc) 13 năm tù; Chiu Yung Sheng (SN 1982,...

 

(TN&MT) - Ngày 27/8, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Li Hui Yu  (SN 1979, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Trung Quốc) 13 năm tù; Chiu Yung Sheng (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) 14 năm tù, Lâm Triệu Cường (SN 1964, ngụ quận 5, TP.HCM) 12 năm tù; Lưu Bình (SN 1974, ngụ quận 8, TP.HCM) 12 năm tù và Trần Hữu Duy (SN 1989, ngụ quận 11, TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn điện thoại đến các cá nhân ở Việt Nam, giả danh nhân viên công ty viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước rồi giả danh người có tổ chức vụ, quyền hạn thông báo với bị hại có tiền trong tài khoản có liên quan vụ án rửa tiền, ma túy… làm cho các bị hại lo lắng và chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng lừa đảo chỉ định sau đó chiếm đoạt. Li Hui Yu là người trực tiếp  mua thẻ cùng cấp cho các đối tượng người Đài Loan. Sau đó, Chiu Yung Sheng mang các thẻ này sang Việt Nam rút, chuyển  tiền đã lừa đảo được. Cường và  Lưu Bình trực tiếp thu mua thẻ từ Duy và cung cấp một lượng lớn tài khoản thẻ ngân hàng để sử dụng làm phương tiện lừa đảo. Duy cũng là người giúp sức cho Lưu Bình đi rút tiền đã lừa đảo.

Vụ án được phanh phui khi ngày 25/3/2014, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo của 1 bị hại ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Qua điều tra, truy xét, ngày 14/7/2014, cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng lừa đảo trên. Tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại lên đến gần 1,8 tỉ đồng.

Tân Châu