Giết người, trốn lệnh truy nã đi bán ma túy

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 24/08/2015

(TN&MT) - Sau khi giải quyết mâu thuẫn bằng dao khiến nạn nhân tử vong, hung thủ trốn lệnh truy nã rồi mua bán ma túy.

 

(TN&MT) - Ngày 24/8, Tòa Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình bị cáo Huỳnh Văn Thanh (sinh năm 1978, thường trú Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP.HCM) về tội giết người. Theo nội dung vụ án, khoảng 2h ngày 27/8/2010, do mâu thuẫn với 1 thợ sửa xe máy tên Hải nên Thanh hẹn anh này đến đường Tôn Đản, quận 4, TP.HCM để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, khi thấy Hải chở Nguyễn Minh Đông và Phan Thành Nhân trên đường Nguyên Thần Hiến, phường 18, quận 4, Thanh và 2 đồng bọn đi cùng lao đến truy sát. Sau khi đâm Hải, Thanh tiếp tục truy sát, đâm trúng lưng Nhân khiến thanh niên này tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Huỳnh Văn Thanh bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 25/10/2013, Thanh bị Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ bắt giữ vì tội buôn bán ma túy và bị kết án 8 năm tù, sau đó được di lý về TP.HCM xét xử. Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên Thanh tử hình với tội danh “giết người”.

Sau bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, Thanh kháng cáo do được được gia đình bị hại làm đơn xin giảm án. Tuy nhiên tại phiên Tòa Cấp cao sáng ngày 24/8 xét thấy hành vi của bị cáo hết nghiêm trọng, trốn truy nã sau khi gây án và phạm tội mới, bản án đã tuyên bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Huỳnh Văn Thanh.

Tân Châu