Xót xa cảnh sa mu dầu cổ thụ bị "xẻ thịt"

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 19/07/2015

(TN&MT) - Như Báo Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin, ngày 8/7, tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch bắt quả tang 5 đối tượng khai thác lâm sản trái phép, thu giữ hơn 200m3 gỗ sa mu dầu (thuộc nhóm gỗ 2A).

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, từ cuối tháng 6/2015, tại khoảnh 11, Tiểu khu 59 (thuộc vùng rừng nguyên sinh của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt) có 2/3 cây sa mu (2 cây bị chặt hạ, 1 cây đang bị cắt gốc dở chừng) hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhận được thông tin, đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Hạnh Dịch đã đi vào hiện trường.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Khu vực 2 cây sa mu bị triệt hạ nằm cách biên giới Việt - Lào khoảng 1km, gần khu vực dân cư, đường dân sinh nước bạn Lào, từ bản Mường Đán, xã Hạnh Dịch, đoàn kiểm tra liên ngành phải đi bộ gần 6 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Có mặt tại hiện trường, đoàn kiểm tra liên ngành bàng hoàng khi thấy gốc, thân, cành, dăm gỗ, mụn cưa cây sa mu nằm ngổn ngang cả một vùng rừng rộng lớn. Những thân cây nhỏ cũng bị gãy nát bởi cây sa mu lớn đổ ập xuống.

1/3 cây sa mu bị đốn dở
1/3 cây sa mu bị đốn dở

Hai trong ba cây sa mu bị đốn hạ. Những cây sa mu này cao khoảng 35-40m, đường kính từ 2- 2,7m đã bị lâm tặc triệt hạ và được cắt lìa với 4 khúc lớn. 2 khúc đã được xẻ dở dang, có 7 tấm gỗ rộng tới 1,1m, dài 3,3m, dày 0,15m. Riêng một cây lớn khác thì lâm tặc đang cắt phần gốc dở dang và chỉ cần một trận gió lớn là cây này có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào.

Lâm tặc dừng lều lán ngay gần một gốc sa mu bị đốn hạ
Lâm tặc dừng lều lán ngay gần một gốc sa mu bị đốn hạ

Do địa hình hiểm trở nên số gỗ trên vẫn chưa được cơ quan chức năng vận chuyển ra khỏi hiện trường mà có thể phải lên phương án đưa sang phía Lào rồi mới vòng về qua cửa khẩu Thông Thụ để đưa về Quế Phong.

"Đại công trường" với ngổn ngang sa mu "khủng"

Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành đã bắt giữ được 5 đối tượng đốn hạ cây quý. Danh tính 5 đối tượng lâm tặc bị bắt quả tang gồm: Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lữ Văn Dương (SN 1976), Vi Văn Bình (SN 1994) đều trú tại Thông Thụ (Quế Phong) và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 cưa xăng, một đấu lam, 1 ba-lăng-xích, 1 tời. Tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai, nếu trót lọt, sau khi cưa hạ 3 cây sa mu, sẽ dùng tời kéo qua biên giới bán cho “đầu nậu” ở Lào.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, ngày 9/7/2015, Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên.

Bài & ảnh: Đình Tiệp