Lạng Sơn: Lừa đảo hàng chục tỷ đồng, nữ giáo viên lĩnh án chung thân

Pháp đình - Ngày đăng : 18:03, 09/04/2019

(TN&MT) - Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, trú tại phường Chi Lăng, Tp.Lạng Sơn) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh bị cáo Hiền
Bị cáo Nguyễn Thị Hiền tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2017, Hiền đã vay mượn của nhiều người ở Tp.Lạng Sơn với số tiền gần 51 tỷ đồng để kinh doanh nhưng sau đó không còn khả năng hoàn trả và bỏ trốn khỏi địa phương. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Hiền là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Hiền mức án tù chung thân và buộc hoàn trả lại số tiền cho các bị hại.

Được biết, Hiền vốn là giáo viên, có cửa hàng buôn bán, khi vay tiền đều viết giấy nhận nợ và trả lãi cao, đúng hạn nên nhiều người đã Hiền vay tiền và cho vay nhiều lần.