Bắt quả tang hai chị em khai thác cát trái phép trên sông Hương

Cảnh sát môi trường - Ngày đăng : 08:03, 06/12/2018

(TN&MT) - Chị Hiền cùng em trai đã điều khiển sà lan khai thác trên 40m3 cát ở sông Hương mà không có giấy phép khai thác cát sạn...
Lực lượng chức năng kiểm tra sà lan vi phạm
Lực lượng chức năng kiểm tra sà lan vi phạm

Ngày 6/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị vừa bắt quả tang một sà lan khai thác cát trái phép trên sông Hương.

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng 5/12, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, trên sông Hương - đoạn thuộc thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) có một sà lan đang khai thác cát trái phép, Đội phòng ngừa tội phạm thuộc Phòng CSGT tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ xà lan BKS TH -1147 do Nguyễn Thị Hiền và em trai là Nguyễn Văn Chín (cùng trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang khai thác trái phép trên 40m3 cát.

Tiến hành kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác cát sạn do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

Hiện, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản hai chị em Hiền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó vào giữa tháng 11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 50 triệu đồng đối với 8 chủ tàu thuyền do có hành vi khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực Bãi Bồi Lương Quán (phường Thủy Biều, TP. Huế).

Công an Thừa Thiên Huế cho biết thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh ra quân kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hương nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường và mỹ quan của dòng sông...