Quảng Nam: Tạm giữ tàu vận chuyển gần 3.000 tấn than trái phép

Cảnh sát môi trường - Ngày đăng : 10:56, 30/10/2018

(TN&MT) - Ngày 30/10, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa lậpbiên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện đối với tàu Thuận Phát 88 để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng tàu hàng Thuận Phát 88 bị tạm giữ
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu hàng Thuận Phát 88

Trước đó, vào tối 26/10, tại vị trí cách cảng Dung Quất khoảng 5 hải lý về phía Đông Bắc, Hải đội 201 cùng Tổ công tác nghiệp vụ và pháp luật BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành kiểm tra tàu hàng Thuận Phát 88 (địa chỉ số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), trọng tải 1.599 tấn, đang hành trình từ Quảng Nam đến Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 10 thuyền viên do ông Nguyễn Sỹ Hưng (44 tuổi, quê quán Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, tàu vận chuyển hơn 2.801 tấn than, trang bị không đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa theo quy định, không ghi nhật ký dầu. Hồ sơ hàng hóa, toàn bộ hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa đều là bản phô-tô, không có giá trị pháp lý; hợp đồng kinh tế không ghi rõ ngày, tháng, năm ký kết; hợp đồng vận chuyển có sự mâu thuẫn với hợp đồng kinh tế và các biên bản thuê tàu.

Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện; lai dắt tàu Thuận Phát 88 về cảng Tam Quang để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.