Thủ phạm xả thải ra biển Đà Nẵng là Tổ hợp khách sạn Kim Long Nam

Cảnh sát môi trường - Ngày đăng : 17:03, 07/08/2018

(TN&MT) - Chiều 7/8, trao đổi nhanh với Báo TN&MT, ông Lê Quang Nam- Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ việc nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối tấn công biển Mỹ Khê tối 5/8 là Tổ hợp khách sạn Kim Long Nam.
Nước thải nổi bọt trắng xóa kèm mùi hôi thối rất khó chịu
Nước thải nổi bọt trắng xóa kèm mùi hôi thối rất khó chịu

Theo ông Nam, lượng nước thải tăng đột biến chủ yếu là do các nhà thầu thi công công trình khách sạn có tầng hầm ven biển Mỹ Khê thải ra. Trong tối ngày 6/8, Sở TN&MT phối hợp Sở Xây dựng, Cảnh sát môi trường đã phát hiện tại dự án Kim Long Nam có bốn ống xả trực tiếp ra môi trường. “Cơ quan chức năng đã lập biên bản và dự kiến trình lên UBND TP ra quyết định xử phạt”- ông Nam nói.

Ông Nam cũng cho hay mức xử phạt dự kiến sẽ rất cao. “Ở đây có hai hành vi: Không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường và xả thải chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước. Khung hình phạt cho hành vi không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường mức phạt tối đa lên đến 700 triệu đồng”- ông Nam nói.

Ông Lê Quang Nam- Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng: “Khung hình phạt cho hành vi không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường mức phạt tối đa lên đến 700 triệu đồng”
Ông Lê Quang Nam- Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng: “Khung hình phạt cho hành vi không thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường mức phạt tối đa lên đến 700 triệu đồng”

Ông Nam cũng cho biết thêm, đã giao Chi Cục Bảo vệ môi trường TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo để thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí và người dân được biết.

Trước đó, như đã đưa tin, đêm 5/8, một lượng lớn nước thải đen ngòm, nổi bọt trắng xóa chảy tràn ồ ạt từ trong cống xả An Đồn ra biển ở TP. Đà Nẵng được người dân phát hiện.