Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng gây ra vụ cháy rừng thông lớn nhất từ trước đến nay

An ninh trật tự - Ngày đăng : 22:11, 01/07/2019

(TN&MT) - Đối tượng Phan Đình Thành đã bị khởi tố, tạm giam bốn tháng để điều tra, xử lý về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Sau ba ngày tạm giữ, ngày 1/7, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng) về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật hình sự 2015.
 

Vụ cháy rừng thông nhiều năm tuổi tại Hà Tĩnh
Vụ cháy rừng thông nhiều năm tuổi tại Hà Tĩnh


Như Báo Điện tử TN&MT đã đưa tin, ngày 28/6, rừng thông tại khu vực  xã Xuân Hồng bốc cháy dữ dội rồi lây sang các vùng lân cận. Hơn 1000 lực lượng gồm quân đội, công an…được huy động cùng quần chúng nhân dân tham gia ứng cứu.

Đến ngày 1/7, vụ cháy rừng khủng khiếp này mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Ước tính hơn 50 héc ta rừng thông nhiều năm tuổi bị thiêu rụi.
 

Phan Đình Thành khai nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra
Phan Đình Thành khai nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra

Quá trình làm rõ nguyên nhân, cơ quan điều tra đã xác định ngọn lửa xuất phát từ hành động đốt rác trong vườn nhà sát bìa rừng của Phan Đình Thành vào gần trưa 28/6. Tại Cơ quan điều tra, Thành cũng đã khai nhận hành vi hành vi phạm của mình.

Theo lời khai ban đầu, vào thời điểm đó, Thành ra vườn dọn dẹp, gom rác trong vườn rồi dùng bật lửa đốt. Gặp gió Lào thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn rồi sang khu vực rừng trồng, mặc dù đã gọi mọi người đến giúp đỡ nhưng không thể khống chế được ngọn lửa. Hậu quả thảm họa cháy rừng đã xảy ra