Phế thải “bức tử” sông Hồng: Bài 4 – PC05, Công an TP Hà Nội vào cuộc

An ninh trật tự - Ngày đăng : 10:46, 29/03/2019

(TN&MT) - Trước tình trạng đổ phế thải lấn bờ sông Hồng tại khu vực Cảng Hà Nội – Tổng công ty vận tải thủy – CTCP (gọi tắt là Cảng Hà Nội), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường, hành lang an toàn thoát lũ dòng sông, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) – Công an Thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.
PC05, Công an TP Hà Nội vào cuộc
PC05, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ việc đổ phế thải “bức tử” sông Hồng

Như Báo Tài nguyên và Môi trường thông tin đến bạn đọc về vấn nạn phế thải “bức tử” sông Hồng tại khu vực Cảng Hà Nội trong 3 bài viết, gồm: “Tại Cảng Hà Nội: Ngang nhiên đổ phế thải bức tử sông Hồng”; “Phế thải bức tử sông Hồng: Cơ quan chức năng lặng thinh?”; “Phế thải bức tử sông Hồng: Có hay không việc buông lỏng quản lý của đơn vị Cảng Hà Nội ?”, phản ánh thực trạng vô cùng nhức nhối tại đây.

Điều đáng nói, người dân sinh sống xung quanh khu vực tỏ ra rất bức xúc trước hành vi xâm phạm nghiêm trọng sông Hồng, ảnh hưởng đến hành lang an toàn thoát lũ bờ sông. Không chỉ có vậy, người dân nơi đây còn liên tiếp phản ánh qua đường dây nóng của Báo Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, trước các bức xúc này của nhân dân đơn vị chịu trách nhiệm quản lý là Cảng Hà Nội lại thờ ơ, phớt lờ dư luận, “né” báo chí trong thời gian dài.

Tiếp tục đi đến cùng để làm sáng tỏ vụ việc, nhóm phóng viên Báo Tài nguyên và Môi đã liên hệ, đặt lịch trao đổi về vấn đề này với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) - Công an thành phố Hà Nội.

người dân nơi đây đang hết sức trông chờ sự vào cuộc quyết liệt
Người dân nơi đây đang hết sức trông chờ sự vào cuộc quyết liệt các cơ quan chức năng Hà Nội để ngăn chặn, cũng như xử lý cá nhân, đơn vị để xảy ra nạn đổ phế thải tràn lan tại Cảng Hà Nội

Theo đó, trao đổi với nhóm phóng viên vào ngày 25/3 vừa qua, Thượng tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường (PC05), Công an thành phố Hà Nội cho biết: Phòng Cảnh sát Môi trường sẽ trực tiếp chỉ đạo Đội 2 vào cuộc tìm hiểu, điều tra và làm rõ tình trạng đổ trộm phế thải lấn bờ sông Hồng tại khu vực Cảng Hà Nội.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Quyến – Đội Trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) - Công an thành phố Hà Nội thông tin: “Lãnh đạo đội đã thống nhất cử các cán bộ trực tiếp xuống dưới cơ sở, nắm tình hình và ghi nhận thực tế về tình trạng đổ phế thải bức tử sông Hồng tại khu vực Cảng Hà Nội mà người dân và báo chí phản ánh”.

Sau khi đi thực tế tại đây cùng với nhóm phóng viên Báo Tài nguyên và Môi, đại diện Đội 2 Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05) - Công an thành phố Hà Nội cho biết: Tình trạng đổ phế thải lấn bờ sông Hồng tại khu vực Cảng Hà Nội đúng theo người dân địa phương, cơ quan truyền thông phản ánh. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm tình trạng này thời gian tới Phòng Cảnh sát Môi trường sẽ cắt cử lực lượng, tăng cường công tác tổ chức tuần tra, mật phục phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đổ phế thải ra khu vực bờ sông Hồng.

làm rõ việc có hay không động cơ lợi dụng đổ phế thải nhằm mục đích mở rộng diện tích sử dụng
Ngoài ra, dư luận cũng chờ đợi lực chức năng Hà Nội làm rõ việc có hay không động cơ lợi dụng đổ phế thải nhằm mục đích mở rộng diện tích sử dụng khu vực bờ sông Hồng

Cùng với đó, đại diện Đội 2 cũng cho biết sẽ tham mưu đến Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường lên kế hoạch làm việc cụ thể với UBND quận Hai Bà Trưng và Cảng Hà Nội. Trong đó, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý để xảy ra thường xuyên tình trạng đổ phế thải lấn bờ sông, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp khắc phục đào múc toàn bộ lượng phế thải trôi xuống lòng sông, ảnh hưởng đến việc lưu thông dòng chảy, hành lang an toàn thoát lũ sông Hồng.

Trước bức xúc kéo dài tại khu vực Cảng Hà Nội do nạn đổ phế thải hoành hành, dư luận, đặc biệt người dân nơi đây đang hết sức trông chờ sự vào cuộc quyết liệt của Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an thành phố Hà Nội (PC05) phối hợp cùng với các cơ quan chức năng liên quan, tổ chức ngăn chặn kịp thời các hành vi đổ phế thải tại đây; làm rõ việc có hay không động cơ lợi dụng đổ phế thải nhằm mục đích mở rộng diện tích sử dụng; đồng thời có biện pháp xử lý đối với cá nhân, đơn vị đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng trên.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vụ vệc....