Quảng Bình: Mua chứng chỉ giả, nhiều viên chức bị xem xét khởi tố

An ninh trật tự - Ngày đăng : 17:37, 19/02/2019

(TN&MT) - Hàng loạt cán bộ viên chức thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy, mua chứng chỉ giả từ 12 - 15 triệu đồng sử dụng trong kỳ thi tuyển năm 2017, 2018 đã bị cơ quan chức năng đề nghị xem xét khởi tố về hành vi sử dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân về việc có hàng loạt cán bộ viên chức thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy dùng bằng giả, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xác minh sự việc.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện có 7 trường hợp sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp dân số, kế hoạch hóa gia đình là giả mạo, như: bà Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Ngọc Khuyên, Nguyễn Thị Bường,…

Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy nơi nhiều viên chức dùng tiền mua bằng giả để xét tuyển
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy nơi nhiều viên chức dùng tiền mua bằng giả để xét tuyển

Những viên chức này thừa nhận mua chứng chỉ giả với giá 12.000.000 - 15.000.000 đồng, thông qua ông Đỗ Thanh Bình, cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy. Dù đăng ký lớp học bồi dưỡng tại trường Trung cấp y tỉnh Quảng Bình nhưng các học viên chỉ đi học được vài buổi, sau đó không thi cử gì mà vẫn được cấp bằng. Trước kỳ thi tuyển viên chức, các trường hợp đều hỏi ý kiến ông Lê Văn Quân - Giám đốc Trung tâm.

Được biết, trước khi xét tuyển làm tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy, những viên chức này đều công tác tại UBND các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Trao đổi với PV, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết, đơn vị đã đề nghị Đảng ủy các xã Tân Thủy, Hồng Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Mai Thủy, Trường Thủy, Ngư Thủy Bắc xem xét kỷ luật đối với các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ mình. Yêu cầu Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện kỷ luật các viên chức vì có hành vi sử dụng chứng chỉ giả để thi tuyển.

“Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Công an để xem xét khởi tố hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015. Bên Công an đang điều tra, còn phía huyện đã xử lý rồi, đình chỉ toàn bộ số viên chức vi phạm. Về mặt Đảng, ai là đảng viên thì bị kiểm điểm, UBND huyện chuyển toàn bộ hồ sơ qua công an, điều tra về bằng giả có thể mở rộng ra ngoài địa bàn. Phát hiện làm bằng giả hoặc tham gia đường dây làm bằng giả thì chờ cơ quan công an điều tra, xác minh cụ thể”, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết thêm.