Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá và truy tố 9 bị can

An ninh trật tự - Ngày đăng : 21:09, 19/02/2019

(TN&MT) - Sau 3 lần lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng phải từ TP. Đà Nẵng vào tỉnh Bình Dương để đấu tranh với đối tượng Bình, dù đã tung ra nhiều chiêu trò đối phó, nhưng cuối cùng Bình vẫn không thể thoát khỏi lưới pháp luật.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang ghi tỷ lệ cá độ bóng đá và lập biên bản tại hiện trường
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang ghi tỷ lệ cá độ bóng đá và lập biên bản tại hiện trường

Ngày 19/2, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa chuyển kết quả điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 9 bị can liên quan đến hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Cụ thể, có 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc là: Trần Công Cảnh (SN 1991), Nguyễn Tấn Cường (SN 1991), cùng trú tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Tấn Bình (SN 1983), trú tỉnh Bình Dương và Nguyễn Văn Thương (SN 1973), trú TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, 5 bị can bị truy tố về tội Đánh bạc là: Trần Ngọc Đức (SN 1974), trú TP. Đà Nẵng, Hồ Tấn Tư (SN 1986), Trần Đình Công (SN 1989), cùng trú tỉnh Quảng Nam, Lê Thành Lợi (SN 1990), trú tỉnh Bình Dương và Phạm Diệu Trị (SN 1991), trú tỉnh Quảng Bình.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, đường dây này do Nguyễn Tấn Bình cầm đầu, Nguyễn Tấn Cường trực tiếp điều hành ở TP. Đà Nẵng. Nhiều năm qua, nhóm của Bình tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá cho nhiều người trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Đặc biệt, đường dây này nở rộ trong dịp World 2018 vừa qua. 

Trước đó (28/6/2018), khi các "chân rết" của Bình đang tổ chức ghi tỷ số cá độ bóng đá cho các con bạc tại quán cà phê trên địa bàn quận Cẩm Lệ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Đáng nói hơn, đối tượng Bình ở tận Bình Dương nên cảnh sát phải rất vất vả trong quá trình đấu tranh. Cụ thể, tại nơi cư trú, Bình sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với lực lượng điều tra. Bằng quyết tâm cao độ cùng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã di lý Bình về TP. Đà Nẵng xử lý một cách tâm phục, khẩu phục, đúng quy định pháp luật.

Tổng số tiền đường dây của Bình tổ chức cá độ trong thời gian này là 159.815 USD, tương đương trên 3,1 tỷ đồng.

Được biết, ngoài việc truy tố 9 bị can nêu trên, cơ quan chức năng còn xử lý hành chính 14 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.