BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu bắt vụ khai thác cát trái phép trên song Mỏ Nhát

An ninh trật tự - Ngày đăng : 18:46, 16/02/2019

(TN&MT) - Ngày 16-2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phát hiện, bắt quả tang vụ 03 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông...

 

(TN&MT) - Ngày 16-2, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa phát hiện, bắt quả tang vụ 03 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát, khu vực thuộc phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

IMGP2421
Tạm giữ 3 phương tiện BV 1332, SG 7205 và sà lan BV 1646 phục vụ công tác điều tra.

 

 

Trước đó, vào khoảng 00 giờ 30 phút cùng ngày, sau nhiều thời gian theo dõi, mật phục tại sông Mỏ Nhát, khu vực thuộc phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá và Đồn Biên phòng Long Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 02 phương tiện mang số hiệu BV 1332 do ông Trần Văn Kiềm, sinh năm: 1985, trú tại: Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang làm thường trưởng và phương tiện mang số hiệu SG 7205 do ông Huỳnh Hồng Chân, sinh năm: 1973, trú tại: Tan Chánh, Cần Đước, Long An là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng đã thực hiện hành vi bơm hút cát lên Sà lan BV 1646 do ông Lê Văn Tươi, sinh năm: 1980, trú tại: Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An làm thuyền trưởng. Tổng số cát nhiễm mặn trên 03 phương tiện là hơn 40 mét khối.

IMGP2382

 

IMGP2434
Lực lượng Bà Rịa – Vũng Tàu lấy lời khai do ông Huỳnh Hồng Chân  thuyền trưởng phương tiện SG 7205.

 

IMGP2444


Tại thời điểm kiểm tra, 03 phương tiện trên đã không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp phép và không xuất trình được các loại giấy tờ chứng chỉ chuyên môn của các thuyền viên trên tàu.

Hiện lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lập biên bản tạm giữ 03 phương tiện để phục vụ công tác điều tra và tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.