Quảng Ngãi: Quyết tâm giảm 10% tai nạn giao thông trong năm 2019

An ninh trật tự - Ngày đăng : 12:53, 11/01/2019

(TN&MT) - Ngày 11/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng Năm an toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.
Các đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2019
Các đơn vị ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2019

Đây cũng là đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Lãnh đạo các sở ngành và hơn 1.000 cán bộ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tham dự.

Theo thống kê, năm 2018, toàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 395 vụ, làm chết 147 người, bị thương 435 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 800 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 199 vụ (giảm 33,5%), tăng 5 người chết (tăng 3,5%), giảm 303 người bị thương (giảm 41,1%).

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, kiềm chế tai nạn giao thông chưa thật sự bền vững, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông vẫn cao.

Năm An toàn giao thông 2019 có chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5% - 10% trên cả 3 tiêu chí: về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Các lực lượng chức năng diễu hành tuyên truyền ATGT trên các tuyến đường chính của thành phố
Các lực lượng chức năng diễu hành tuyên truyền ATGT trên các tuyến đường chính của thành phố

UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các Sở, ban ngành và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trung ương, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tập trung bám sát chủ đề do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và TP phát động. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông…

Tại buổi lễ, các thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện Ban ATGT các huyện, thành phố đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2019.

Sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã diễu hành tuyên truyền ATGT trên các tuyến đường chính của thành phố.