Truy nã người đàn bà chiếm đoạt gần 11 tỷ rồi bỏ trốn

An ninh trật tự - Ngày đăng : 21:05, 03/01/2019

(TN&MT) - Thượng tá Đỗ Hồng Lam - phó Thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Bùi Thị Thúy (SN 1985, trú tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ảnh quyết định truy nã bị can
Ảnh quyết định truy nã bị can

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai thụ lý giải quyết đơn của bốn cá nhân cùng trú tại phường Thắng Lợi là các bà Nguyễn Thị Tý, Vũ Thị Cưng, Võ Thị Hồng Thư, Lê Thị Thu Hường tố giác bà  Thúy đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của họ với tổng số tiền là 10,99 tỷ đồng.

Theo quyết định truy nã số 15/QĐTN-PC01, bị can Thúy quê gốc ở Ninh Bình, chiều cao 1,58m, da trắng, tóc vàng. Hiện nay, bị can Thúy đã cùng chồng, con bỏ đi khỏi nơi cư trú, hiện không biết đang ở đâu. Cơ quan Công an đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất để phối hợp xử lý, người nào bao che sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo địa chỉ 267A Trần Phú (phường Diên Hồng, TP. Pleiku, điện thoại 0694329109).