Thanh Hóa: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

An ninh trật tự - Ngày đăng : 09:11, 30/09/2018

(TN&MT) - Đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do đối tượng Lâm Tài Thế, SN 1976 (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu vừa bịPhòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa.Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp: Đối tượng Lâm Tài Thế là người Việt gốc Hoa, sử dụng tài khoản đánh bạc trên địa chỉ website là 3in1bet.com để tổ chức cho các con nghiện cờ bạc trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, TP.Thanh Hóa tham gia với hình thức cá độ bóng đá.  
Đối tượng Lâm Tài Thế bị lực lượng Công an bắt giữ.
Đối tượng Lâm Tài Thế bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan bao gồm: Nguyễn Duy Anh (SN 1980), Vũ Minh Hùng (SN 1976), Nguyễn Thị Hiền (SN 1985), Lê Đình Tùng (SN 1994), ở huyện Thọ Xuân; Lại Đức Cường (SN 1984), Trần Duy Khánh (SN 1987), ở huyện Lang Chánh và Cao Xuân Hạnh (SN 1983), ở huyện Ngọc Lặc. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng Công an tiến hành thu giữ 170 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
 

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.
Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.

Qua điều tra, để thuận tiện hơn trong việc tổ chức đánh bạc, đối tượng Thế đã tổ chức kinh doanh tài chính bằng cách lập ra Công ty tài chính và cầm đồ nhằm cho các con bạc vay nợ với lãi suất cao. Tính từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, số tiến mà Lâm Tài Thế cùng các đối tượng tham gia điều hành đường dây cá độ lên đến gần 600 tỉ đồng.  

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng.