Quảng Ngãi: Khởi tố 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng

An ninh trật tự - Ngày đăng : 16:45, 13/09/2018

(TN&MT) - Ngày 13/9, Công an Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố 9 đối tượng chặn xe trên QL 1A, đoạn đi qua Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ vào tối ngày 2/9 vừa qua.
Người dân đến trụ sở UBND xã Phổ Thạnh đối thoại về việc xử lý nhà máy rác thải rắn
Người dân đến trụ sở UBND xã Phổ Thạnh đối thoại về việc xử lý nhà máy rác thải rắn
 

Trong đó có 2 đối tượng được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Hiện Công an Quảng Ngãi cũng đang làm rõ vi phạm để xử lý theo quy định đối với một số cá nhân đưa thông tin khống, sai lệch trên mạng xã hội facebook về hoạt động của Nhà máy rác thải nhằm kích động người dân.

Liên quan đến vụ việc này, tại buổi họp báo thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 11/9, ông Võ Văn Hào - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang thanh kiểm tra quá trình đầu tư, xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn đúng, sai như thế nào để xử lý theo quy định, tuyệt đối không có sự dung túng, bao che.

Trước đó, vào tối 28/7, hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) cho rằng Nhà máy xử lý chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, đặt sai vị trí, quá trình xử lý gây mùi hôi thối, khói bụi... nên đã dùng chướng ngại vật ngăn không cho xe chở rác vào nhà máy khiến hoạt động thu gom rác tại huyện Đức Phổ bị ngưng trệ. Trong thời gian đó các cấp chính quyền Quảng Ngãi đã tổ chức 3 lần gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuy nhiên chưa đưa ra được hướng giải quyết phù hợp. 

Đêm ngày 2/9, khoảng hơn 500 người dân tập trung tại khu vực này để xem văn nghệ. Tuy nhiên, đến 21 giờ 30 phút, cùng ngày người dân đang ra về thì có đối tượng tung tin nhà máy đang dùng xe đào hoạt động. Chính quyền xã đã tiến hành gặp dân, cùng dân lên kiểm tra. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhà máy không hoạt động nên không lập biên bản. Một số người dân quá khích đã dùng tôn, ván gỗ, bình gas, gạch đá để chặn các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Phổ Thạnh.

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục không được, tình hình càng phức tạp tuyến quốc lộ 1A ùn tắc kèo dài. Đến 2 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành dỡ dọn các vật dụng giải phóng giao thông trên quốc lộ 1A thì một số đối tượng quá khích, chống đối, dùng đá ném tấn công quyết liệt lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 3/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Phổ quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và và lập biên bản hành chính 23 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.