Đắk Lắk:  Rừng đặc dụng tiếp tục bị tàn phá

An ninh trật tự - Ngày đăng : 16:00, 06/03/2018

(TN&MT) – Trong lúc đi tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, vường quốc gia Yok Đôn đã phát hiện tại tiểu khu 442 Vườn Quốc gia Yok...

 

(TN&MT) – Trong lúc đi tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, vường quốc gia Yok Đôn đã phát hiện tại tiểu khu 442 Vườn Quốc gia Yok Đôn, thuộc địa bàn buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn có một số cây gỗ bị đốn hạ.

pha rung yok don
Hiện trường vụ phá rừng Vườn quốc gia Yok Đôn

Hôm nay, 6/3, ông Phạm Tuấn Linh - Quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Buôn Đôn đang phối hợp với Viện KSND huyện và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại và tiến hành điều tra làm rõ vụ hủy hoại rừng dực dụng này.

Qua khám nghiệm hiện trường sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có 8 cây gỗ bị chặt hạ (chưa xác định được chủng loại gỗ), các cây có đường kính từ 25 - 50 cm.

Tại hiện trường, các cây gỗ đã được cắt thành khúc với kích thước khác nhau. Ban đầu, lực lượng chức năng xác định số cây gỗ trên bị người dân chặt hạ lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Sau hàng loạt vụ rừng đặc dụng, rừng nguyên sinh bị chặt phá trong thời gia qua cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng tại Đắk Lắk đang còn nhiều thiếu sót, chậm được ngăn chặn kịp thời ngay từ đầu nên những cánh rừng nguyên sinh vẫn luôn bị tàn phá cho đến khi vỡ lẽ thì đã có hàng trăm m3 gỗ đã bị đốn hạ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.