Quảng Ninh: Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc phạm tội

An ninh trật tự - Ngày đăng : 13:44, 23/02/2018

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), vào hồi 3 giờ ngày 22/2, đơn vị nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc có 3 công dân người...
(TN&MT) - Theo tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), vào hồi 3 giờ ngày 22/2, đơn vị nhận được tin báo của Công an tỉnh Quảng Ninh về việc có 3 công dân người Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội tại TP Hạ Long đang trên đường chạy trốn ra TP Móng Cái.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bố trí mật phục tại các vị trí trọng yếu để đón lõng các đối tượng. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày tại khu vực M1368(2) + 500 thuộc khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, tổ tuần tra, kiểm soát của đơn vị đã phát hiện 3 đối tượng người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn và các đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin trao đổi với Công an tỉnh trước đó. Ngay lập tức, tổ tuần tra, kiểm soát của đơn vị đã tiến hành kiểm tra hành chính 3 đối tượng nói trên và tạm giữ nhiều loại thẻ ngân hàng, điện thoại, sim điện thoại và hơn 36 triệu đồng.
anh
Ba đối tượng cùng tang vật bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ
Bước đầu, 3 đối tượng: Li Dang Yang, SN 1989, trú tại số 17, đường Đông Thắng,  TP Khai Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); Wang Tao, SN 1991, trú tại khu Tân La, TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và đối tượng Peng Yu He, SN 1988, trú tại đường số 5, thôn Thủy Nguyên, khu Phúc Điển, TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Quá trình đấu tranh khai thác, 3 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi dùng thẻ giả  để rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng và tang vật để bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.