Lãnh đạo TP. HCM yêu cầu Sở GTVT xử lý dứt điểm xe dù, bến cóc

An ninh trật tự - Ngày đăng : 00:00, 14/01/2017

(TN&MT) – Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù”, “bến cóc” trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch hiệp hội vận tải thành phố Hà Nội Bùi Danh Liên về tình trạng xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP HCM – Lê Văn Khoa chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương thực hiện ý kiến của Bí thư Thành ủy TP HCM, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc và có văn bản phản hồi ông Bùi Danh Liên theo thẩm quyền quy định.

TP HCM sẽ xử lý dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc. Ảnh minh họa
TP HCM sẽ xử lý dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc. Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, tình trạng xe dù, bến cóc xuất hiện nhiều trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, trên tuyến đường tại ngã 3 đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong đã trở thành “bến cóc” làm cho các phương tiện di chuyển ra khhu vực khác bị tắc nghẽn nghiêm trọng kéo dài trong thời gian dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Vào cuối năm 2016, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (gọi tắt là PC67) cho biết đơn vị sẽ tổ chức triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát, thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường trọng điểm dịp Nguyên đán.

Tại 6 tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp và thường xuyên xảy ra tai nạn trên quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 50, xa lộ Hà Nội, đại lộ Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng … PC67 phối hợp với Công an quận 2, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh tập trung lực lượng xử lý.

Cùng với đó, các tổ chuyên đề với phương thức tuần tra kiểm soát công khai 24/24h kết hợp với hóa trang và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại sẽ luôn đảm bảo khép kín địa bàn, tăng cường khả năng phát hiện, kiểm tra khi có vi phạm.

Ngoài ra, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, PC67 và công an quận, huyện sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với thanh tra giao thông kiểm tra hoạt động "xe dù, bến ‘cóc”.

Hoàng Nam