Đề xuất hơn 2.100 tỷ đồng nâng cấp đường Rừng Sác - Cần Giờ

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 03/01/2016

  (TN&MT) - Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh dự án nâng cấp đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ theo hình thức BT với...

 

(TN&MT) - Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh dự án nâng cấp đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 2.167 tỷ đồng.

Theo đề xuất này, dự án có điểm đầu là phà Bình Khánh, điểm cuối tại nút giao đường 30/4, tổng chiều dài toàn tuyến là 36,5km. Mặt cắt ngang 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ, xe máy, chiều rộng nền đường là 30 – 40m, thảm 2 lớp bê tông nhựa trên đường hiện hữu để cải thiện điều kiện xe chạy.

Về phần cầu, dự án xây dựng 8 cầu song song sát bên cầu hiện hữu, mặt cắt ngang cầu mới đáp ứng 3 làn xe, rộng 13,25m.

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ sẽ tự thu xếp chi phí đầu tư, thành phố sẽ thanh toán bằng quỹ đất thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tuyến đường Rừng Sác được khánh thành ngày 22/1/2011 sau 9 năm triển khai (từ năm 2002) với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đổng; phá thế cô lập của huyện đảo Cần Giờ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ngành du lịch sinh thái cũng như đáp ứng mong mỏi nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Sau khi tuyến đường này được đưa vào sử dụng, đã có nhiều dự án đầu tư, chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng, đường Rừng Sác có dấu hiệu xuống cấp, gây khó khăn cho việc di chuyển cũng như an toàn giao thông.

Hiện việc tiếp cận với huyện đảo Cần Giờ vẫn chưa thực sự dễ dàng, thuận tiện. Về đường bộ, từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh muốn đến Cần Giờ chỉ có thể qua phà Bình Khách rồi đến đường Rừng Sác để vào trung tâm huyện.

PV