Sơn La: Tiết kiệm 10.000kWh điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2019

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 08:33, 31/03/2019

(TN&MT) – Tối 30/3, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với Sở Công thương Sơn La thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất năm 2019, với sản lượng điện tiết kiệm được khoảng 10.000 kWh điện.
Các đại biểu thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất
Các đại biểu thực hiện nghi thức tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất

Phát biểu hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, ông Trần Duy Trinh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Đến năm 2019, Chiến dịch Giờ Trái đất đã bước sang năm thứ 11 cũng là thời điểm đánh dấu một giai đoạn mới. Năm nay, với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Trái đất”, Giờ Trái đất không chỉ là mang thông điệp về tiết kiệm năng lượng, mà còn hướng tới thay đổi hành vi, bắt đầu cho lối sống xanh, vì một thế giới tươi đẹp hơn cho mỗi người và thế hệ tương lai.

Xếp biểu tượng 60+ của sinh viên trường Đại học Tây Bắc
Màn nhảy flashmod của sinh viên trường Đại học Tây Bắc hưởng ứng Chiến dịch
Xếp biểu tượng 60+ của sinh viên trường Đại học Tây Bắc

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Sơn La luôn tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhằm kêu gọi khách hàng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng nói chung, điện năng nói riêng.

Xếp biểu tượng 60+ của sinh viên trường Đại học Tây Bắc
Xếp biểu tượng 60+ của sinh viên trường Đại học Tây Bắc
Xếp biểu tượng 60+ của sinh viên trường Đại học Tây Bắc
Năm 2019, tỉnh Sơn La tiết kiệm được 10.000kWh điện trong một giờ tắt điện

Nhờ đó, chỉ trong một giờ hưởng ứng Chiến dịch, năm 2017, toàn tỉnh Sơn La đã tiết kiệm được 9.000kWh điện; năm 2018 tiết kiệm 9.200kWh. Năm 2019, con số này đạt 10.000kWh.

Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019, khoảng 150 đoàn viên thanh niên đến từ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Sơn La, Đại học Tây Bắc đã trồng 1.000 cây gồm trúc đào và huỳnh anh, trên tuyến đường quốc lộ 6 khu vực từ két nước lên địa phận xã Chiềng Cọ - thành phố Sơn La.

Đồng thời, Công ty Điện lực Sơn La đã phát 8.000 tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ trái đất. Treo 170 băng rôn và 170 phướn tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm trên địa bàn Thành phố.