Ngư dân miền biển tưng bừng tổ chức Lễ hội cầu ngư

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 21:33, 21/02/2018

(TN&MT) - Ngày 21/2 (tức mùng 6 Tết), hàng nghìn người dân thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tham gia lễ hội cầu ngư năm với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cho ngư dân đánh bắt được nhiều tôm, cá đầy thuyền.
Nghi thức cầu ngư được tổ chức trang trọng
Nghi thức cầu ngư được tổ chức trang trọng


Mở đầu Lễ cầu ngư là nghi lễ nghinh thần cá ông ở cửa biển An Hòa, xã Tam Quang và rước kiệu được các ngư dân tổ chức trang trọng kèm theo tiếng trống, kèn bóp rất rộn rã.

Khi Ông được nghinh đến về bến, ngư dân địa phương đứng hai hàng nghinh đón. Lúc đó, lễ cầu ngư mới chính thức được tái diễn để cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ngư dân Vạn Xuân Hải đánh bắt nhiều hải sản trên biển, cuộc sống ngư dân được cải thiện. Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Ngư dân Bùi Xuân Thanh (50 tuổi), trú thôn An Hải Tây cho biết: “Hằng năm, vào mùng 6 Tết, ngư dân thôn An Hải Tây đều tổ chức lễ hội cầu ngư để cầu mong một mùa đánh bắt hải sản trên biển trúng nhiều mẻ cá lớn, mưa thuận gió hòa, sóng biển lặng yên, quốc thái dân an. Đặc biệt, thể hiện sự đoàn kết giữa các ngư dân địa phương và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn trên biển”.
 

Các ngư dân làm lễ rước thần cá ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang)
Các ngư dân làm lễ rước thần cá ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang)


Tiếp đến, là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, mang đậm nét văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển như: Đua thuyền, chèo ghe, gánh thúng...

Hiện trên địa bàn xã Tam Quang có 395 chiếc tàu cá, trong đó có 195 tàu cá có công suất trên 90 CV và 12 chiếc tàu vỏ thép theo Nghị định 67. Trong năm 2018, xã Tam Quang đặt mục tiêu đánh bắt được hơn 18.000 tấn cá. Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.