“Mục sở thị” cao tốc hơn 11.000 tỷ đồng nối Huế - Đà Nẵng

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 17:49, 15/05/2019

(TN&MT) - Với mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, cao tốc La Sơn - Túy Loan sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tạo mạng lưới cao tốc liên hoàn qua miền Trung...  
Cao tốc La Sơn- Túy Loan có điểm đầu tại La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và điểm cuối tại Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), trong đó hơn 11 km xuyên qua Vườn quốc gia Bạch Mã
Cao tốc La Sơn- Túy Loan có điểm đầu tại La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và điểm cuối tại Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), trong đó hơn 11 km xuyên qua Vườn quốc gia Bạch Mã
Theo thiết kế, tuyến cao tốc này có chiều dài 77km, chiều rộng 22m với 4 làn xe, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.500 tỷ đồng
Theo thiết kế, tuyến cao tốc này có chiều dài 77km, chiều rộng 22m với 4 làn xe, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.500 tỷ đồng
Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan làm chủ đầu tư
Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan làm chủ đầu tư
Được khởi công từ năm 2014, đến nay dự án đã vào giai đoạn nước rút, sắp sửa sử dụng, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ tầm 80km/h
Được khởi công từ năm 2014, đến nay dự án đã vào giai đoạn nước rút, sắp sửa sử dụng, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ tầm 80km/h
Hàng ngày, dự án huy động trên 1.000 cán bộ, công nhân, tư vấn, giám sát và máy móc trang thiết bị trải dài trên toàn tuyến. Các nhà thầu thi công như Tổng Công ty Trường Sơn, Sơn Hải, Trường Thịnh, CC1, CIENCO 8...
Hàng ngày, dự án huy động trên 1.000 cán bộ, công nhân, tư vấn, giám sát và máy móc trang thiết bị trải dài trên toàn tuyến. Các nhà thầu thi công như Tổng Công ty Trường Sơn, Sơn Hải, Trường Thịnh, CC1, CIENCO 8...
Dự án cơ bản hoàn thiện thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện gia cố mái taluy, lề rãnh, sơn kẻ vạch đường, cống thoát nước... đạt hơn 96% tiến độ
Dự án cơ bản hoàn thiện thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện gia cố mái taluy, lề rãnh, sơn kẻ vạch đường, cống thoát nước... đạt hơn 96% tiến độ
Đây là dự án có nhiều đặc thù, địa hình đi qua các khu vực rừng núi hiểm trở nên công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật gặp không ít khó khăn
Đây là dự án có nhiều đặc thù, địa hình đi qua các khu vực rừng núi hiểm trở nên công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật gặp không ít khó khăn
Công trình ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, việc đền bù giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các hộ tái định cư đã ổn định cuộc sống. Hiện đoạn cao tốc đi qua địa bàn huyện miền núi Nam Đông đã thông xe
Công trình ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, việc đền bù giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các hộ tái định cư đã ổn định cuộc sống. Hiện đoạn cao tốc đi qua địa bàn huyện miền núi Nam Đông đã thông xe
“Trên tuyến cơ bản các hạng mục đã xong, chỉ còn tồn tại ở nút giao Hòa Liên - Đà Nẵng dài hơn 11km do vướng 15 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng. Phía đơn vị thi công đang rất nổ lực để sớm thi công xong. Còn đoạn qua Thừa Thiên Huế coi như đã hoàn thành theo hợp đồng, chỉ khi nào có phát sinh mới làm thêm...”- ông Nguyễn Minh Khánh, Phó phòng điều hành dự án 4, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết
“Trên tuyến cơ bản các hạng mục đã xong, chỉ còn tồn tại ở nút giao Hòa Liên - Đà Nẵng dài hơn 11km do vướng 15 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng. Phía đơn vị thi công đang rất nổ lực để sớm thi công xong. Còn đoạn qua Thừa Thiên Huế coi như đã hoàn thành theo hợp đồng, chỉ khi nào có phát sinh mới làm thêm...”- ông Nguyễn Minh Khánh, Phó phòng điều hành dự án 4, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết
Ban quản lý dự án La Sơn - Túy Loan đã kiến nghị Bộ GTVT có cơ chế gia hạn thời gian hoàn thiện toàn tuyến dự án, đồng thời có chủ trương sớm đưa đoạn La Sơn-Túy Loan vào vận hành sau khi thông xe
Ban quản lý dự án La Sơn - Túy Loan đã kiến nghị Bộ GTVT có cơ chế gia hạn thời gian hoàn thiện toàn tuyến dự án, đồng thời có chủ trương sớm đưa đoạn La Sơn - Túy Loan vào vận hành sau khi thông xe
Nhiều đoạn của đường cao tốc đi giữa muôn trùng núi rất đẹp và ấn tượng, đơn vị thi công phải xẻ núi mới được như thế
Nhiều đoạn của đường cao tốc đi giữa muôn trùng núi rất đẹp và ấn tượng, đơn vị thi công phải xẻ núi mới được như thế
Cao tốc có 36 cầu bắc qua các con suối, nay đã hoàn thiện trên toàn tuyến
Cao tốc có 36 cầu bắc qua các con suối, nay đã hoàn thiện trên toàn tuyến
Đây cũng là điểm cuối của tuyến cao tốc sắp khởi công trong năm 2019 là Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị và Huế
Đây cũng là điểm cuối của tuyến cao tốc sắp khởi công trong năm 2019 là Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị và Huế
Ban quản lý dự án cho hay, cao tốc dự kiến thông xe kỹ thuật Km0- Km66 vào tháng 6 này
Ban quản lý dự án cho hay, cao tốc dự kiến thông xe kỹ thuật Km0- Km66 vào tháng 6 này
Cao tốc La Sơn- Túy Loan sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, sau đó là nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn sắp khởi công tạo mạng lưới cao tốc liên hoàn qua miền Trung, giúp phát triển kinh tế...
Cao tốc La Sơn -  Túy Loan sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, sau đó là nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn sắp khởi công tạo mạng lưới cao tốc liên hoàn qua miền Trung, giúp phát triển kinh tế...