Cty BSR công bố bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 15:08, 24/07/2018

(TN&MT) - Ngày 24/7/2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc Công ty. Tham dự buổi lễ có Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Sinh Khang cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn PVN. Về phía BSR có Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Huyên, Tổng giám đốc Trần Ngọc Nguyên, cùng ông,bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
A1 BSR 24 7
Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên phát biểu giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc BSR

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch HĐQT BSR Lê Xuân Huyên cảm ơn PVN đã bổ sung cho BSR hai lãnh đạo giỏi, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và tài chính. Chủ tịch HĐQT BSR cho rằng 6 tháng cuối 2018 và những năm tiếp theo, bối cảnh đặt ra là vô cùng thách thức. Hai nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian ngắn tới là đảm bảo nguồn dầu thô cho Nhà máy và thương mại sản phẩm. Vai trò của sáu Phó Tổng giám đốc là cực kỳ quan trọng, là nguồn lực trí tuệ để hỗ trợ Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và các ban chức năng hoàn thành kế hoạch năm 2018. Nhân dịp này, thay mặt ban lãnh đạo BSR, Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Huyên yêu cầu tập thể BSR quyết tâm xây dựng BSR giàu bản sắc văn hóa dầu khí - là hình mẫu chung cho sự phát triển của doanh nghiệp.

A2 BSR 24 7
Lãnh đạo Tập đoàn, BSR chúc mừng các tân Phó Tổng giám đốc

Tân Phó Tổng giám đốc BSR Nguyễn Duyên Cường phát biểu nhận nhiệm vụ cho biết: “Xin hứa sẽ làm hết sức mình ở cương vị công tác mới; cùng tập thể ban lãnh đạo BSR đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty đặt ra”. Tân Phó Tổng giám đốc BSR thấy rằng thời gian vừa qua ông được sát cánh, làm việc cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư BSR vô cùng chuyên nghiệp, giỏi nghiệp vụ; đó là thuận lợi cho ông trong nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Sinh Khang chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm vào các chức danh Phó Tổng giám đốc BSR. Phó Tổng giám đốc PVN cho rằng BSR đã sang trang mới, hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần; BSR đang ở giai đoạn sung sức và phải làm sao để thời gian sung sức ấy kéo dài. Đây vừa là nhiệm vụ, cũng là thách thức đối với ban lãnh đạo BSR.

A3 BSR 24 7
Phó Tổng giám đốc BSR Nguyễn Duyên Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Phó Tổng giám đốc PVN giao nhiệm vụ cho tập thể ban lãnh đạo BSR, cụ thể: Bên cạnh việc vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất cần quan tâm hơn nữa công tác thương mại sản phẩm; đẩy mạnh Nâng cấp mở rộng Nhà máy; lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chăm lo hơn nữa cho người lao động BSR.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên cảm ơn PVN trong lúc khó khăn luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, bổ sung cán bộ giỏi, giàu kinh nghiệm giúp BSR kiện toàn bộ máy.