SABECO tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 14:51, 23/04/2018

(TN&MT) - Ngày 23/4/2018, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước - Giải khát Sài Gòn (Sabeco-mã CK: SAB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018 nhằm sắp xếp lại Hội đồng Quản trị (HĐQT) sau khi Công ty TNHH Vietnam Beverage mua thành công 343,66 triệu cổ phiếu SAB vào tháng 12/2017.

Hội đồng Quản trị cũ của Sabeco gồm 4 thành viên gồm: Ông Võ Thanh Hà ( Chủ tịch HĐQT), 3 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Thành Nam (Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Bích Đạt và ông Bùi Ngọc Hạnh.

Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà với tỷ lệ 94,42%, đồng thời thông qua đề xuất bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới đều là người nước ngoài với tỷ lệ phiếu bầu cao (ông Koh Poh Tiong quốc tịch Singapore (đạt 94,48%), ông Tan Tiang Hing, Malcome quốc tịch Malaysia (đạt 94,52%) và ông Sunyaluck Chaikajornawat quốc tịch Thái Lan (đạt 94,48%).

SABECO tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
SABECO tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018

Được biết, các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Koh Poh Tiong làm Chủ tịch HĐQT Sabeco. Với vị trí cao nhất tại Sabeco, các cổ đông tin tưởng ông Koh Poh Tiong sẽ biến lời phát biểu của ông tại buổi gặp mặt các nhà phân phối của Sabeco ngày 10/1/2018 thành hiện thực: “Tôi có ước mơ, sản lượng tiêu thụ Bia Sài Gòn sẽ 1,8 tỷ lít đến 2 tỷ lít trong năm tới” và “thị phần đạt 50% trong thời gian tới”.

Việc sắp xếp lại HĐQT với sự tham gia của các thành viên mới hiện đã và đang nắm giữ và điều hành nhiều doanh nghiệp “tên tuổi” và thành công tại các nước được cho là sẽ tạo động lực, thời cơ mới đưa Sabeco phát triển lên tầm cao mới, tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng thị trường ra thế giới.