Hội An sắp có thêm khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế

Bất động sản - Ngày đăng : 23:33, 27/04/2019

(TN&MT) - Dự kiến khi đi vào vận hành vào năm 2020, Khu nghỉ dưỡng Hội An Royal Beach Resort sẽ là một cú hích góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Nam.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, doanh nghiệp và Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia thực hiện nghi lễ khởi công dự án
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, doanh nghiệp và Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia thực hiện nghi lễ khởi công dự án
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, doanh nghiệp và Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Ngày 27/4, tại thôn Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An khởi công khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Hội An Royal Beach Resort. Hoa hậu Trần Tiểu Vy, người con của thành phố Hội An tham gia sự kiện này.

Khu nghỉ dưỡng Hội An Royal Beach Resort nằm tuyến đường du lịch Đà Nẵng - Hội An, sát biển An Bàng “Top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới” có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên diện tích 8hecta gồm 69 villa hướng biển, được thiết kế từ 2 - 3 phòng ngủ với diện tích từ 120 - 250 mét vuông cùng 200 phòng khách sạn đẳng cấp.

Được vận hành bởi Dusit International, một thương hiệu quản lý khách sạn-nghỉ dưỡng nổi tiếng với hơn 70 năm kinh nghiệm, và có mặt tại 18 quốc gia trên toàn thế giới,Hội An Royal Beach Resort hứa hẹn mang đến cho du khách lưu trú, nghỉ dưỡng một trải nghiệm hoàn hảo, thư thái nhất.

Tập đoàn Hoàng Gia Hội An trao tặng 05 căn nhà tình nghĩa cho phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tập đoàn Hoàng Gia Hội An trao tặng 05 căn nhà tình nghĩa cho phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dịp này, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng đã trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 250 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Phát biểu tại Lễ khởi công, Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc khởi công khu nghỉ dưỡng này là bước cụ thể hóa chủ trương của tỉnh nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.