Mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng khu vực lòng chảo Điện Biên

Môi trường - Ngày đăng : 10:06, 31/08/2018

(TN&MT) – Từ đêm 30/8 đến sáng 31/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập úng nghiêm trọng.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 19 giờ ngày 30/8 đến sáng ngày 31/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa một số điểm trong tỉnh ở ngưỡng cao: Khí tượng Điện Biên 152mm, Pha Đin 48mm, Thuỷ văn Bản Yên 83mm, Na Sang 72mm; đo mưa tự động Keo Lôm 88mm, Mường Ẳng 83mm, Tây trang 72mm…
 

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân tại khu vực tổ 24, 25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ bị ngập úng nghiêm trọng
Mưa lớn khiến nhiều nhà dân tại khu vực tổ 24, 25, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ bị ngập úng nghiêm trọng

Mưa lớn đã khiến một số tổ dân phố khu vực TP. Điện Biên phủ bị ngập úng cục bộ. Đặc biệt tại tổ dân phố 24, 25 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Mưa lớn khiến nước suối Hồng Líu dâng cao tràn vào nhà dân. Nhiều hộ dân phải di chuyển khẩn cấp dồ đạc trong đêm để tránh thiệt hại. tuy nhiên, nhiều vật dụng, vật nuôi của một số hộ dân vẫn bị mưa lũ cuốn trôi; nhiều cây cối, hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.
 

người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao vì nước ngập vào nhà
người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao vì nước ngập vào nhà

Ông Hà Văn Luyện, tổ dân phố 25, phườn Mường Thanh, cho biết: Gia đình tôi và các hộ dân ở đây đều bị nước ngập vào nhà. Năm nay, mực nước dâng cao hơn mọi năm, thời gian rút cũng rất lâu. Đường vào nhà tôi nước chảy siết, ngập sâu hơn 1m, mọi người không thể ra ngoài được.

Tại khu vực huyện Điện Biên, mưa lớn kèm theo lũ từ suối Huổi Lé đã khiến Quốc lộ 279, đoạn chảy qua khu vực đội 24, xã Noong Hẹt bị ngập úng nghiêm trọng. Nhiều phương tiện giao thông đi qua đoạn đường bị chết máy do ngập nước. Ngoài ra, hàng chục héc ta lúa mùa đang chuẩn bị trỗ của các xã Thanh Xương, Thanh Yên, Noong Hẹt, Thanh An, Pom Lót… bị ngập úng cục bộ và nguy cơ mất trắng.
 

Quốc lộ 279, đoạn chạy qua đội 24, xã Noong Hẹt bị ngập úng, gây khó khăn cho phương tiện giao thông qua lại khu vực này
Quốc lộ 279, đoạn chạy qua đội 24, xã Noong Hẹt bị ngập úng, gây khó khăn cho phương tiện giao thông qua lại khu vực này

Ông Lò Văn Tuân, người dân xã Noong Hẹt, chia sẻ: Chúng tôi rất lo lắng, không biết lúa bị ngập hoàn toàn như vậy có ảnh hưởng gì đến năng suất, chất lượng lúa hay không? Thời điểm này lúa đang chuẩn bị trỗ, mà bị úng, bị đổ như vậy rất có thể sẽ bị mất trắng.
 

Nhiều diện tích lúa mùa của các xã khu vực lòng chảo huyện Điện Biên bị ngập úng cục bộ
Nhiều diện tích lúa mùa của các xã khu vực lòng chảo huyện Điện Biên bị ngập úng cục bộ

Mực nước lúc 7 giờ ngày 31/8, tại trạm Thủy văn Bản Yên đạt 475,62 m; thấp hơn cấp báo động III: 0,38 m. Hiện tại mực nước tại trạm Thủy văn Bản Yên đang đạt đỉnh và có xu thế xuống. Dự báo mực nước tại trạm Thủy văn Bản Yên tiếp tục duy trì sau xuống chậm và có khả năng đạt 474,80 m vào lúc 10 giờ ngày 31/8; cao hơn cấp báo động II: 0,30 m.

Hiện tại, một số địa phương trên dịa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn. Cảnh báo lũ, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra trong toàn tỉnh. Nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và vùng lân cận.

Một số hình ảnh ngập lụt do mưa lũ:

Khu vực chợ Bản Phủ bị nước tràn vào
Khu vực chợ Bản Phủ bị nước tràn vào
nước tràn vào chợ
 
Người dân ngăn không cho nước tràn vào nhà
Người dân ngăn không cho nước tràn vào nhà
 
Nước ngập sâu hơn 1m tại khu vực tổ dân phố 25, TP. Điện Biên Phủ
Nước ngập sâu hơn 1m tại khu vực tổ dân phố 25, TP. Điện Biên Phủ