Sầm Sơn (Thanh Hóa): Dự án xử lý nước thải trăm tỷ chậm tiến độ, nước thải ô nhiễm vẫn “vô tư”chảy ra biển

Môi trường - Ngày đăng : 12:21, 03/08/2018

(TN&MT) - Dự án Cải tạo nâng cấp tổng thể hệ thống thu gom xử lý nước thải của TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) chậm triển khai, do vậy nước thải từ các nhà hàng, khách sạn, khu dân cư vẫn đang chảy theo cống dẫn nước đổ thẳng ra biển. Những ngày gần đây, du khách ngán ngẩm vì nước thải đen kịt, bốc mùi chảy tràn lan ra bãi tắm.

Những ngày vừa qua, từ trong miệng cống sát đường Hồ Xuân Hương, nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối tràn ra bãi cát. Dòng nước chảy tạo thành rãnh và cứ thể chảy thẳng ra biển. Phía dưới, là bãi tắm, hàng ngày hàng nghìn du khách vẫn về đây nghỉ mát, tắm biển.

Nước thải đang chảy thẳng ra biển từ các cống lộ thiên dọc đường Hồ Xuân Hương.
Nước thải đang chảy thẳng ra biển từ các cống lộ thiên dọc đường Hồ Xuân Hương
 

Một người dân TP Sầm Sơn cho biết: Mấy ngày gần đây do mưa lớn, dòng nước thải đen ngòm chảy thẳng ra biển và bốc mùi hôi thối. Từ lâu nay nước thải sinh hoạt của người dân cũng như của nhà hàng khách sạn của thành phố vẫn thường xuyên đổ ra biển bằng những chiếc cống lộ thiên này. Nhiều du khách đang tắm dưới biển, thấy nước thải chảy đen ngòm phải ngừng tắm kéo nhau lên bờ. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, sẽ mất hết hình ảnh của Sầm Sơn mất khách du lịch.

Thấy dòng nước đen, mùi hôi thối, chị Phan Thị Hường (một du khách đến từ Hà Nội) cùng các thành viên trong gia đình phải ngừng tắm, kéo nhau lên bờ.

Chị Hường nói: Theo tôi, thành phố du lịch thì địa phương phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho hoàn chỉnh. Để thế này sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều đến bộ mặt du lịch của Sầm Sơn.

Rồi chảy ra bãi cát.
Rồi chảy ra bãi cát
 

Thời điểm mùa du lịch các năm trước, nhiều du khách cũng đã phàn nàn về tình trạng đang tắm thì nước thải từ các cống lộ thiên chảy ra bãi cát rồi đổ thẳng xuống biển. Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh, tháng 5/2017, UBND TP Sầm Sơn đã chỉ đạo Công ty môi trường đô thị TP Sầm Sơn tiến hành san lấp các mương nước lộ thiên, đồng thời đắp bờ ngăn và dùng máy bơm hút nước vào trong để khắc phục sự cố tràn ra biển. Thế nhưng, do hệ thống nhà hàng, khách sạn rất lớn lượng nước thải hàng ngày đổ ra tương đối lớn, thì đây chỉ là giải pháp xử lý tạm thời.

Được biết năm 2017, UBND TP Sầm Sơn thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp tổng thể hệ thống thu gom xử lý nước thải của TP Sầm Sơn nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề nước thải chảy ra biển, Theo đó, dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp cho địa phương này 190 tỷ đồng để làm 3 trạm bơm xử lý 3 cống nước thải hôi thối chảy ra bãi biển. Các trạm bơm sẽ bơm toàn bộ nước thải và nước mưa về hồ xử lý sinh học trước khi thải ra sông Đơ. TP Sầm Sơn cam kết đến hết tháng 5/2018, dự án sẽ đi vào hoạt động nhằm xử lý dứt điểm tình trạng nước thải tràn ra biển.

Sau đó đổ thẳng xuống biển.
Sau đó đổ thẳng xuống biển
 

Thế nhưng, cho tới thời điểm hiện tại, dự án vẫn triển khai theo kiểu “rùa bò”, chưa đi vào hoạt động. Nước thải vẫn chảy vào cống thoát nước lộ thiên dọc đường Hồ Xuân Hương rồi chảy thẳng ra biển.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, thừa nhận thực trạng những năm qua nước thải sinh hoạt từ các nhà hàng, khách sạn đổ thẳng ra biển. Tình trạng này đã được thành phố khắc phục nhưng xử lý chưa triệt để. UBND tỉnh đã đầu tư 190 tỷ đồng để thành phố xây dựng, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, dự kiến, đến tháng 5/2018 sẽ đi vào hoạt động. Thế nhưng, do trùng quy hoạch dự án khác nên khu vực đặt nhà máy xử lý nước thải chưa triển khai thi công được mà đang tìm địa điểm khác để xây dựng”.

Hàng ngày, một lượng nước thải lớn từ các nhà hàng, khách sạn đang đổ thẳng ra biển từ các cống lộ thiên. Trong khi đó phía dưới là bãi tắm với hàng nghìn du khách mỗi ngày. Thiết nghĩ, dự án nhà máy xử lý nước thải cần sớm đi vào hoạt động để khắc phục tình trạng nói trên và để giữ gìn hình ảnh du lịch của Sầm Sơn.