Nho Quan (Ninh Bình): Nhiều hộ dân bị cô lập bởi mưa lũ

Môi trường - Ngày đăng : 08:44, 22/07/2018

(TN&MT) – Thông tin từ UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, hiện tại nhiều hộ dân thuộc các xã Gia Thịnh, Gia Thủy, Xích Thổ của huyện đang bị cô lập vì mưa lũ, nhiều nơi ngập sâu trên 1m.
Anh 1
Rất nhiều hộ dân tại huyện Nho Quan bị cô lập trong mưa lũ.

Trước đó, ngày 19/07 qua kiểm tra thực tế về công tác phòng chống lụt bão, lãnh đạo UBND huyện Nho Quan đã phát hiện tuyến đê bao sông Na bị nước tràn qua mặt đê dài chừng 500m. Để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, UBND xã Gia Thủy đã huy động lực lượng tại chỗ kết hợp cùng các đơn vị quân đội, công an… tham gia chống tràn, giữ an toàn cho tuyến đê.

Ngày 20/07 nước tràn đê đã được xử lú triệt để, tuy nhiên mực nước dâng cao đã khiến 15ha lúa của thôn Liên Phương và thôn Ngọc Nhi, xã Gia Thủy bị cô lập hoàn toàn. Các thôn Minh Giang, Ngọc Sơn, Tân Sơn, Mỹ Lộc, Cây Xa cũng bị ngập úng cục bộ.

Anh 2
Tuyến đê bao sông Na được gia cố để chống tràn.

Ngày 21/07, nhiều căn nhà của các hộ gia đình tại xã Gia Thịnh, Gia Thủy, Xích Thổ bị chìm trong nước, cuộc sống của người dân bị cô lập, nhiều nơi ngập sâu trên 1m.

Đối với xã Xích Thổ, tuyến đê Lợi Hà dài gần 2km cũng bị nước tràn qua đê khiến 12 hộ dân tại đây bị ngập sâu trên 1m, hơn 30 hộ ngập dưới 1m, toàn bộ diện tích lúa bị ngập trắng.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã vận hành hết công suất trạm bơm nhằm tiêu thoát nước nhanh, đồng thời tuyên truyền vận động người dân di dời tài sản lên cao để tránh bị ngập, cấp phát lương thực, thực phẩm, nước sạch để các hộ dân ổn định đời sống sinh hoạt.

Đại diện lãnh đạo huyện Nho Quan cho biết, trên địa bàn không xảy ra mưa lớn, nhưng nước lũ thượng nguồn Hòa Bình đổ về khiến mực nước sông Hoàng Long lên cao. Hiện, lúa, hoa màu, thủy sản đã được bà con nhân dân thu hoạch sớm nên tránh tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.