Quảng Ngãi: Điều 13 tàu cao tốc đưa 2.000 du khách về đất liền

Môi trường - Ngày đăng : 15:58, 05/06/2018

(TN&MT) - Ngày 5/6, ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ và huyện Lý Sơn, tỉnh...
(TN&MT) - Ngày 5/6, ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ và huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã điều 13 tàu cao tốc đưa 2.000 du khách từ đảo Lý Sơn về lại đất liền.
Một số tàu cao tốc đưa hành khách mắc kẹt cập Cảng Sa Kỳ an toàn
Một số tàu cao tốc đưa hành khách mắc kẹt cập Cảng Sa Kỳ an toàn
Theo ông Hải - Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, đến trưa nay hơn 2.000 khách du lịch về lại đất liền an toàn. Đây là số du khách kẹt lại đảo hai ngày tại huyện đảo Lý Sơn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển đông về lại đất liền.
 
Trong đó, có 9 tàu chạy theo tuyến nội địa từ bờ ra đảo do Ban quản lý cảng Sa Kỳ quản lý, còn lại tăng cường thêm 4 tàu gồm An Vĩnh 03, Super Biển Đông, Lý Sơn, TK Biển Đông được Ban quản lý hợp đồng chạy theo giờ, nhằm đảm bảo đưa toàn bộ hành khách vào bờ trong ngày. Cụ thể, các tàu bắt đầu chạy từ 2 đầu cảng Sa Kỳ và Cảng Lý Sơn lúc 7 giờ 30 phút, mỗi chuyến cách nhau từ 15-30 phút.
 
Để hành khách đi lại được thuận lợi, Ban quản lý cảng Lý Sơn và Sa Kỳ đã phối hợp với lực lượng Biên phòng và Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tăng cường phiên chuyến hoạt động của đội tàu vận chuyển khách vào đất liền, không để xảy ra tình trạng khách phải chờ tàu hoặc tàu chở quá tải, quá số người quy định.
 
Hiện nay, gió trên biển cấp 4, cấp 5, các phương tiện vận tải hàng hóa bắt đầu được cấp phép hoạt động trở lại để chở hàng hóa là lương thực, thực phẩm thiết yếu ra đảo phục vụ người dân Lý Sơn.
 
Trước đó, Báo TN&MT đưa, tin do áp thấp nhiệt đới trên biển động mạnh, gây ra mưa lớn, và sóng biển cao từ sáng 3-6 ở đảo Lý Sơn, khiến khoảng gần 2.000 du khách đang mắc kẹt tại đảo này.