Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

Môi trường - Ngày đăng : 10:31, 03/05/2018

(TN&MT) - Hôm nay (3/5), miền Bắc vẫn tiếp tục mưa, dông trên diện rộng. Do vậy, cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu,...
(TN&MT) - Hôm nay (3/5), miền Bắc vẫn tiếp tục mưa, dông trên diện rộng. Do vậy, cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng. Tính từ đêm qua (2/5) cho tới 1h sáng nay (3/5), một số nơi đã có mưa to như Bắc Quang (Hà Giang) 34mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 51mm, Hải Dương 33mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 38mm,…

Trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi, có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. 

Dự báo đợt mưa rào và dông diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 4/5, từ ngày 5/5 mưa sẽ giảm dần.
thời tiết sạt lở đất
Ảnh minh họa
Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 3/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.