Sau bão số 12, nước lũ dâng cao khiến Huế ngập chìm trong biển nước

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 05/11/2017

(TN&MT) - Hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh khiến Thừa Thiên Huế có mưa rất to trên diện rộng; nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt.

Huế ngập chìm trong nước

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế, vào sáng 5/11, lũ trên các sông ở địa phương này đang lên rất nhanh do mưa lớn.

Mực nước lúc 9 giờ trên sông Hương tại Kim Long là 3,63 m, trên báo động 3 là 0,13m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,98 m, trên báo động 3 là 0,48m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,19m; trên báo động 1 là 1,19m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo chiều 5/11, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao, trên sông Hương cao hơn nhiều mức báo động 3, sông Bồ khả năng vượt lịch sử năm 1999.

Trước hiện tượng thời tiết diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế phát lệnh vận hành, điều tiết các hồ chứa nước được phép xả lũ về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh gây đột biến và ngập lụt cho vùng hạ du.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, nhiều nơi tại Huế đã bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Nhiều tuyến đường từ TP. Huế về các huyện, thị xã bị chia cắt...

Các tuyến phố trung tâm TP. Huế như Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Nguyễn Lộ Trạch, Lê Hồng Phong, An Dương Vương … bị ngập từ 0,5-0,7 m. Nhiều phương tiện, người dân khi lưu thông qua khu vực này đều chết máy, quay đầu xe lại và không biết di chuyển ra sao...

Tại Đập Đá đã được chắn barie ngăn không cho mọi người qua lại vì nước lớn. Ở sông An Cựu, nước đã tràn qua đường Hải Triều, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng...

Hiện tại nước sông Hương đang lên. Nhiều khu chợ đã di dời ra ngoài đường như Chợ Đông Ba, An Cựu... Rất nhiều người dân vội vã đi mua đồ ăn để trữ dự trữ.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh- Giám đốc Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế thông tin, hiện trên 50 điểm thi công tại các phường thuộc địa bàn TP. Huế đã được lắp đặt các điểm cảnh báo, điểm báo để người dân dễ dàng nhận biết khi lưu thông nhằm tránh các trường hợp gây tai nạn đáng tiếc. “Hiện, chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng đi kiểm tra các công trình, công trình nào bị sói lở, hư hỏng thì khắc phục ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”- ông Anh nói.

Giao thông gián đoạn

Trong khi đó, có mặt tại QL1A qua địa bàn huyện Phú Lộc- tỉnh Thừa Thiên Huế, PV ghi nhận nơi đây bị ách tắc hơn 10km, nhất là đoạn hầm Phước Tượng. Nhiều nơi trên quốc lộ bị ngập nước rất sâu khiến các phương tiện nối đuôi nhau nằm, di chuyển rất chậm. Lực lượng CSGT rất vất vả để điều tiết các phương tiện và người dân tham gia giao thông để tránh hậu quả xấu xảy ra.

Các tuyến đường liên xã dọc theo sông Ô Lâu, sông Bồ của các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà cũng đang ngập sâu do các con sông này xấp xỉ báo động II và báo động III. Nhiều nhà dân nước đã tràn vào nhà, người dân phải dùng thuyền, ghe để di chuyển. Nhiều đoạn đường cũng bị chia cắt cục bộ...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết các lăng Đồng Khánh, Thiệu Trị và Gia Long đã ngập phía trước và đường vào nên thông báo cho du khách không được đến tham quan...

Theo Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện Sở này đã phối hợp với 4 doanh nghiệp trên địa bàn dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì tôm để phục vụ cho công tác cứu trợ cho mùa mưa bão. Ngoài ra, tại các huyện, thị xã cũng đã tổ chức dự trữ lượng lượng thực, thực phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ cho mùa mưa bão.

Một số hình ảnh được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được cảnh ngập lụt trên địa bàn Thừa Thiên Huế:

Nước sông An Cựu dâng cao khiến đường Phan Chu Trinh ngập nặng
Nước sông An Cựu dâng cao khiến đường Phan Chu Trinh ngập nặng

 

Nước ở đường Hùng Vương sắp tràn vào cây xăng
Nước ở đường Hùng Vương sắp tràn vào cây xăng

 

Người dân chèo thuyền để di chuyển ở ngã 6 trung tâm TP. Huế
Người dân chèo thuyền để di chuyển ở ngã 6 trung tâm TP. Huế

 

Đường Lê Quý Đôn
Đường Lê Quý Đôn

 

Trường mầm non Phú Hội ngập sâu
Trường mầm non Phú Hội ngập sâu

 

Cầu vượt Thủy Dương- thị xã Hương Thủy
Cầu vượt Thủy Dương- thị xã Hương Thủy

 

Tại UBND xã Lộc Bổn- huyện Phú Lộc
Tại UBND xã Lộc Bổn- huyện Phú Lộc

 

: Lực lượng chức năng di chuyển những dải phân cách để nước lũ lưu thông
: Lực lượng chức năng di chuyển những dải phân cách để nước lũ lưu thông

 

Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau tại QL1A đoạn qua Cầu Hai- thị trấn Phú Lộc
Các phương tiện giao thông nối đuôi nhau tại QL1A đoạn qua Cầu Hai- thị trấn Phú Lộc

 

Nước ngập vào nhà dân
Nước ngập vào nhà dân

 

Cảnh sát giao thông vất vả điều tiết các phương tiện
Cảnh sát giao thông vất vả điều tiết các phương tiện

 

Nước sông An Cựu ngày một dâng cao hơn
Nước sông An Cựu ngày một dâng cao hơn

 

Các đơn vị thi công lắp đặt các điểm cảnh báo nguy hiểm
Các đơn vị thi công lắp đặt các điểm cảnh báo nguy hiểm

 

Rất nhiều phương tiện chết máy
Rất nhiều phương tiện chết máy

 

Đoạn Đập Đá (cuối đường Lê Lợi) nước tràn qua và chảy xiết, lực lượng chức năng đã chặn đường tránh giao thông qua lại
Đoạn Đập Đá (cuối đường Lê Lợi) nước tràn qua và chảy xiết, lực lượng chức năng đã chặn đường tránh giao thông qua lại

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

Bài và ảnh:Văn Dinh