Đề xuất mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 06/09/2017

Nhận định sáng nay (6/9) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, từ chiều tối và đêm ngày 6/9, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng; vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trước diễn biến trên, mực nước các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng có nguy cơ tiếp tục lên mức cao. Hiện nay, cả 4 hồ chứa lớn ở khu vực phía Bắc đều đang mở các cửa xả. Cụ thể, các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang - mỗi hồ chứa mở 1 cửa xả đáy. Riêng hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt. Trước khả năng mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc những giờ tới, dựa trên tính toán chi tiết và điều kiện thủy văn, 5/6 đơn vị tư vấn chuyên ngành của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã đề xuất T.Ư chỉ đạo mở thêm 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình. Các hồ còn lại giữ nguyên hiện trạng.

Trong một diễn biến liên quan, mực nước lúc 7 giờ sáng nay (6/9) trên sông Hồng tại Hà Nội được ghi nhận ở mức 5,46m. Theo cơ quan khí tượng thủy văn T.Ư, trước tình hình mưa vào hôm nay và ngày mai, cũng như việc xả lũ các hồ chứa thủy điện, dự báo mực nước trên hệ thống sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm.

Theo Báo Kinh tế đô thị