Vẫn tràn lan rác thải ven QL5

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 23/03/2017

(TN&MT) - Cách đây gần 2 năm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo theo Công văn 8016/VPCP – KTL, ngày 6/10/2015 gửi UBND tỉnh Hưng Yên, Hải Dương yêu cầu khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng “nhức nhối” rác thải sinh hoạt, công nghiệp đổ ven Quốc lộ 5 trên địa bàn trước ngày 25/10/2015. Nhưng đến nay, rác thải vẫn “ngập ngụa” tràn lan, vậy nguyên nhân này do đâu…?
Rác thải tập kết tại chân cầu vượt Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Rác thải tập kết tại chân cầu vượt Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với Thành phố Hải Phòng. Tuyến đường phục vụ cho hoạt động đi lại của dân cư, các xe vận tải hàng hóa… thật “trớ trêu” nhiều năm qua, ven đường đang tồn tại hàng trăm đống rác lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hải Dương bốc mùi xú uế, mất mĩ quan, phản cảm cho người đi lại... Năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu hai tỉnh sớm có những biện pháp khắc phục và xử lí. Nhưng đến nay tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp vẫn tràn lan “xâm lấn” Quốc lộ 5, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường và cản trở giao thông.

Rác thải tại cống tiêu thoát nước xã Lê Xá, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Rác thải tại cống tiêu thoát nước xã Lê Xá, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Thanh thôn Lứa, xã Dị Sử, huyện Mĩ Hào (Hưng Yên) bức xúc nói: “ Mặc dù xã đã có bãi rác tập trung, 2 ngày một lần có người đến thu gom rác, nhưng do ý thức kém của một số người dân trong khu vực vứt rác bừa bãi, nên khiến rác thải ngập ngụa ven đường. Những gia đình ở gần bãi rác tự phát do không chịu được ô nhiễm, hôi thối thường xuyên phải dọn dẹp, di chuyển rác đến bãi tập trung. Nhưng chỉ được thời gian ngắn, các hộ dân xung quanh lại mang rác ra vất, người dân đã phản ánh nhiều lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng vất rác bừa bãi ven quốc lộ vẫn không được cải thiện. Để chấm dứt nạn vất rác ven đường, chính quyền thôn, xã cần tăng cường hoạt động tổ thu gom rác; chi trả tiền công đảm bảo cho người thu gom rác hoạt động liên tục. Tăng cường, công tác tuyên truyền, vận động người dân có ý thức bảo vệ môi trường”.

 Rác tập kết ngày càng nhiều mặc dù đã có biển báo của UBND xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)
Rác tập kết ngày càng nhiều mặc dù đã có biển báo của UBND xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

Là hộ kinh doanh cá thể ven quốc lộ 5 đã nhiều năm nay, bà Trần Thị Nhàn trú quán tại Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) bày tỏ: “ Tôi đã nhiều năm bán nước tại đây, nên thường xuyên phải hứng chịu hôi hám từ bãi rác tự phát ven Quốc lộ 5, nhưng vì miếng cơm manh áo lên đành phải cố chịu. Mặc dù đã có nhiều biển báo của UBND xã về cấm hành vi đổ rác, nhưng cũng chẳng ăn thua, rác thải sinh hoạt hàng ngày dồn về càng nhiều. Rác thải thường được người dân vất trộm vào ban đêm. Nguyên nhân do bãi rác tập trung ở xa, tổ thu gom rác hoạt động không thường xuyên, rác thải để ở các gia đình bị ứ đọng, nên người dân tiện tay mang vất ra đường.”

 Rác thải ven Quốc lộ 5, tại thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mĩ Hào (Hưng Yên)
Rác thải ven Quốc lộ 5, tại thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mĩ Hào (Hưng Yên)

Đi dọc theo Quốc lộ 5 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương; chúng tôi thấy những đống rác to, nhỏ có thể “mọc” lên bất kỳ mọi nơi, như: Ngay trước nhà dân, quán ăn, phòng khám bệnh… đang gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, là mầm mống gây lên các loại dịch bệnh. Chính quyền địa phương ở nơi có bãi rác tự phát này, cần nhanh chóng có giải pháp quyết liệt ngăn chặn hẳn “vấn nạn” rác thải, không để mãi tình trạng như hiện nay, người dân tiện đâu thì vất rác ở đó.

Rác xuất hiện ngay cả trước cửa nhà dân tại xã Dị Sử, huyện Mĩ Hào (Hưng Yên)
Rác xuất hiện ngay cả trước cửa nhà dân tại xã Dị Sử, huyện Mĩ Hào (Hưng Yên)

Khánh Phương