Huyện đảo Côn Đảo: Ra quân tuần tra bảo vệ rừng

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 09/02/2017

(TN&MT) - Ngày 8/2, huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuần tra liên ngành đầu xuân Đinh Dậu 2017 với sự tham gia của khoảng 100 cán bộ - công chức viên chức và chiến sĩ các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn huyện.

Tham gia tuần tra, CB CS các đơn vị LLVT và lực lượng Kiểm lâm VQG CĐ thực hiện hành quân rèn luyện có mang vác, hành quân bộ với tốc độ 3 đến 4 Km/giờ. Tổng cự ly hành quân từ khoảng 18km.

Trên đường tuần tra bảo vệ rừng
Trên đường tuần tra bảo vệ rừng

Các thành viên tham gia tuần tra được chia ra 5 tuyến tuần tra trên tòan địa bàn đảo lớn Côn Sơn, gồm: Bến Đầm - Bãi Ông Câu - Ông Đụng; Trung tâm Côn Đảo - núi Thánh Giá -  Bãi Ông Câu - Ông Đụng; Cỏ Ống - Bãi Đất Thắm - Ông Đụng; Trung tâm Côn Đảo - Sở Rẫy - Ông Đụng và Trung tâm Côn Đảo - Núi Nhà Bàn - Núi Chúa - Ông Đụng.

Thông qua việc tuần tra liên ngành nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong hành quân của Cán bộ chiến sỹ các đơn vị LLVT và lực lượng Kiểm lâm Vường Quốc gia Côn Đảo. Qua đó, nắm địa hình, đường xá phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, tài nguyên đa dạng sinh học từng – biển trên địa bàn huyện. Đồng thời, cũng thông qua việc tuần tra liên ngành nhằm rèn luyện sức khỏe cho Cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị LLVT; tăng cường tình đoàn kết quân dân và góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện trong những ngày đầu xuân mới.

Kết thúc quá trình tuần tra liên ngành, tổ trưởng phụ trách 5 tuyến tuần tra đã trực tiếp báo cáo với lãnh đạo huyện Côn Đảo kết quả tổ chức tuần tra. Trong đó, các tổ đều hành quân tuần tra theo đúng lộ trình đã được phân công; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong quá trình tuần tra; đồng thời, đạt được mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Tin & ảnh:Thái Thủy

(Đài Truyền thanh - truyền hình Côn Đảo)