Thừa Thiên - Huế: Thắng cảnh đầm Chuồn 'buồn' vì rác

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 24/11/2016

(TN&MT) - Đầm Chuồn (ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày càng ô nhiễm do rác thải, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, nuôi trồng thủy sản cũng như phát triển kinh tế của nhiều hộ dân.

Thắng cảnh ngập rác

Cách thành phố Huế khoảng hơn 10km, đầm Chuồn là một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, điểm du lịch hấp dẫn trong nhiều năm trở lại đây. Với diện tích mặt nước rộng hàng trăm ha, từ lâu, nơi đây cũng được nhiều hộ dân chọn làm nơi nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế.

Rác thải ngày một nhiều, gây ô nhiễm nặng tại đầm Chuồn
Rác thải ngày một nhiều, gây ô nhiễm nặng tại đầm Chuồn

Vài năm trước, một hộ ngư dân dựng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tự phát trên đầm. Đến nay, đã có 4 hộ kinh doanh mở rộng diện tích quán. Dù càng ngày càng thu hút khách từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, tuy vậy, đầm Chuồn hiện ô nhiễm ở mức báo động.

Ghi nhận tại đầm, rác thải tràn lan, chủ yếu là rác sinh hoạt, nhiều nhất là túi ni lông. Rác quấn vào rong tảo đặc quánh, nổi lềnh bềnh dày đặc sát chân đê và trên mặt nước. Rác có nơi chất thành đống trải dài cả hàng trăm mét, bốc mùi hôi khó chịu.

Chị Lê Thị Thu, một người dân sinh sống gần đầm chia sẻ: “Nhiều người cứ tiện tay vứt rác xuống đầm. Trời mưa nhếch nhác, trời nắng hôi nồng nặc, thở không nổi...”.

Được biết, tại đây, không có bãi rác chính thức nào nên hầu như toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân đều được đổ thẳng ra con đường bê tông cạnh đầm. Đến khi nắng, gió là rác bay tứ tung xuống đầm. Mưa con đường trở nên nhếch nhác.

Những bãi rác ngổn ngang trên đường đi vào đầm Chuồn
Những bãi rác ngổn ngang trên đường đi vào đầm Chuồn.

Để giải quyết tình trạng trên, UBND xã Phú An đã thực hiện đề án xử lý rác thải, bảo vệ môi trường đầm Chuồn bằng cách thành lập các tổ thu gom rác. Theo đó, mỗi tuần các tổ này sẽ thực hiện thu gom rác ở khu dân cư và ven mặt đầm phá 2 lần, sau đó, đưa lên xe tải chở về bãi tập kết rác của tỉnh Thừa Thiên - Huế xử lý. Thế nhưng, vấn đề thu gom rác thải không được hợp lý nên đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Chủ yếu tuyên truyền, vận động

Theo ông Phan Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, lâu nay, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân không nên xả rác xuống đầm để tránh ô nhiễm, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, cũng là ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản. Mặt khác, xã đã có đội thu gom rác, vận chuyển rác tập kết về bãi rác của tỉnh nhưng do người dân nơi đây cũng như du khách vẫn chưa ý thức được việc bỏ rác đúng nơi quy định, dẫn đến tình trạng rác thải ngổn ngang.

Hiện, xã đã lập đề án quy hoạch lại tình trạng buôn bán tại đây, đồng thời, có biện pháp xử lý rác thải hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhưng chủ yếu vẫn là tuyên tuyền đến ý thức của người dân, ông Huy cho hay.

Theo Phòng TN&MT huyện Phú Vang, đơn vị này đã và đang phối hợp với UBND xã Phú An kêu gọi người dân thực hiện nhiều biện pháp khắc phục nhưng tiến độ vẫn chậm.

Ngoài đầm Chuồn, hệ thống đầm Sam, đầm Hạ Đạo của huyện Phú Vang, Đầm Cầu Hai (huyện Phú Lộc) cũng ô nhiễm không kém. Rác thải khắp nơi, chủ yếu xuất phát từ người dân sống xung quanh. Hàng trăm hecta diện tích mặt nước bị “đầu độc”, việc nuôi trồng thủy sản cũng bị kiệt quệ...

Bài và ảnh: Thế Anh