Tây Ninh: Các sở, ngành vào cuộc xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 14/03/2016

  (TN&MT) - Từ đầu tháng 4/2016 tới, tỉnh Tây Ninh sẽ đồng loạt ra quân xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, nhằm giải tỏa lòng sông được thông thoáng,...

 

(TN&MT) - Từ đầu tháng 4/2016 tới, tỉnh Tây Ninh sẽ đồng loạt ra quân xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, nhằm giải tỏa lòng sông được thông thoáng, tạo điều kiện cho tàu thuyền đi lại dễ dàng hơn.

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý lục bình tỉnh Tây Ninh, trong cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh vừa diễn ra vào trung tuần tháng 3.

Lục bình phủ kín sông Vàm Cỏ Đông, gây ách tắc giao thông đường thủy
Lục bình phủ kín sông Vàm Cỏ Đông, gây ách tắc giao thông đường thủy

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, 5 huyện nằm dọc theo sông Vàm Cỏ Đông là Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu và Trảng Bàng có trách nhiệm tổ chức tháo dỡ cọc, chà và, trục vớt lục bình đưa lên hai bên bờ trong các kênh, rạch chảy ra sông Vàm Cỏ Đông; đồng thời duy trì công tác tuyên truyền, vận động người dân ven sông không được tái diễn việc cắm cọc, chà chắn giữ lục bình để đăng bắt cá, vì đây là nguyên nhân chính làm cho lục bình thường xuyên ùn ứ, phát triển dày đặc, trôi ra sông vào mùa khô, gây cản trở tàu thuyền lưu thông.

Sở Giao thông - Vận tải sẽ chủ trì, thuê sà lan tiến hành trục vớt tại các khúc cua, vị trí ùn ứ lục bình trên các đoạn sông; đồng thời thường xuyên theo dõi, phát hiện các điểm phát sinh, kịp thời xử lý, không để lục bình phát triển mạnh. Đến đầu tháng 7 và 8/2016, khi bước vào mùa mưa, trên sông có nước nhiều, dòng chảy mạnh sẽ thực hiện bước gom, đẩy đuổi lục bình xuống vùng hạ du (lục bình xuống vùng hạ du, nơi cửa sông, gặp nước lợ sẽ chết).

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên giám sát, bảo vệ nguồn nước mặt  trên sông Vàm Cỏ Đông, xử lý nghiêm những trường hợp lén lúc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước để hạn chế lục bình phát triển.

Như Báo Tài nguyên & Môi trường online đã phản ánh, sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 105km, bắt đầu từ ranh giới Việt Nam - Campuchia thuộc xã Phước Vinh, huyện Châu Thành đến ranh giới tỉnh Long An tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. Ngoài ra, toàn tỉnh có tổng cộng 124 kênh, rạch với tổng chiều dài 280km chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.

Trong thời gian qua, tình trạng lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông phát triển với tốc độ rất nhanh, nhiều đoạn gần như kín mặt sông, gây khó khăn cho phương tiện giao thông thủy trên đoạn sông này. Năm 2015, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đầu tư kinh phí thực hiện tháo dỡ cọc, chà và đẩy đuổi lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông trong mùa nước lớn. Kết quả, đã giảm được 60% mật độ lục bình trên sông so với những năm trước.

Tuy nhiên, vào mùa khô như hiện nay, tại những khúc cua, đoạn cong trên sông Vàm Cỏ Đông như khu vực cầu Gò Chai, cầu Bến Sỏi thuộc huyện Châu Thành; xã Cẩm Giang thuộc huyện Gò Dầu..., do ảnh hưởng của thủy triều lên xuống, cộng với lượng lục bình từ các kênh, rạch tồn đọng do người dân cắm cọc, chà giữ lục bình nuôi cá, đến con nước lớn bị trôi ra, nên tái xuất hiện lục bình dày đặc trên các đoạn sông này, gây cản trở cho các phương tiện giao thông đường thủy.      

                                                                         Tin & ảnh: Thục Vy