​Ra mắt Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê đầu tiên tại Việt Nam

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 20/02/2016

(TN&MT) - Ngày 20/2, tại vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhân kỷ niệm 5 năm ngày bảo tồn tê tê Thế giới,Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê đầu tiên tại Việt Nam.
Loài Tê tê đã có một Trung tâm giáo dục và bảo tồn
Loài Tê tê đã có một Trung tâm giáo dục và bảo tồn

Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê là một hoạt động cốt yếu của Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã trong nỗ lực chống lại nạn săn bắt, buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã, quý, hiếm.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Hồ Thị Kim Lan, Quản lý giáo dục bảo tồn Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê cho rằng, trong bối cảnh vấn nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp, giáo dục chính là “chìa khóa” cho công tác bảo tồn.

Đại sứ Vương quốc Anh phát biểu kêu gọi bảo vệ Tê tê
Đại sứ Vương quốc Anh phát biểu kêu gọi bảo vệ Tê tê

Với không gian sáng tạo và đầy tính tương tác, hình ảnh sinh động cùng với tiếng kêu của các loài thú, Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê được kỳ vọng sẽ giúp cộng đồng, khách du lịch và các em học sinh - sinh viên có cơ hội khám phá, học hỏi và chiêm ngưỡng các loài vật trong tự nhiên.

“Qua không gian của Trung tâm giáo dục bảo tồn này, mọi người cũng hiểu được những mối đe dọa mà các loài động vật hoang dã đang phải đối mặt, khuyến khích cộng đồng cùng tham gia bảo vệ các loài vật quý hiếm như tê tê khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng,” bà Lan chia sẻ.

Các em học sinh trường Tiểu học Cúc Phương vẽ tranh mang thông điệp bảo vệ Tê tê
Các em học sinh trường Tiểu học Cúc Phương vẽ tranh mang thông điệp bảo vệ Tê tê

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng cho biết, những năm qua, mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực bảo tồn, song vấn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, gây ra không ít thách thức cho các cơ quan quản lý.

“Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức khai trương Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê cùng ngày bảo tồn tê tê Thế giới sẽ đem đến cơ hội cho những người yêu mến tê tê và các nhà bảo tồn cùng chung tay nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc bảo tồn và ngăn chặn các mối đe dọa đối với loài thú đặc biệt này,” ông Lập nói.

Từ nay, ngoài việc có một ngôi nhà chung được bảo vệ nuôi dưỡng, loài Tê tê sẽ là hình ảnh gần gũi với mọi người mỗi khi đến thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương
Từ nay, ngoài việc có một ngôi nhà chung được bảo vệ nuôi dưỡng, loài Tê tê sẽ là hình ảnh gần gũi với mọi người mỗi khi đến thăm Vườn Quốc gia Cúc Phương

Đến dự và chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam - ngài Giles Lever - cũng đánh giá cao việc giáo dục bảo tồn các loài động vật hoang dã, điển hình như tê tê thông qua các hoạt động của Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê.

“Tôi cho rằng, việc khai trương Trung tâm giáo dục và bảo tồn tê tê này sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho các hoạt động giáo dục bảo tồn tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, từ đó góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn, bảo vệ các loài động vật quý, hiếm của thiên nhiên” - đại sứ Vương quốc Anh Giles Lever nhấn mạnh.

Bài & ảnh: Hải Ngọc – Châu Tuấn