Bình Thuận: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 14:49, 21/06/2019

(TN&MT) - Xác định tầm quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, mới đây, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018, 5 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành, địa phương để quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
tai
Tình trạng sạt lở bờ biển đang gia tăng tại tỉnh Bình Thuận (Ảnh MH)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết ở Bình Thuận tiếp tục diễn biến phức tạp với tác động rõ nét của El-nino; đầu năm 2018 xuất hiện hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, nhất là khu vực phía Nam của tỉnh, cuối năm 2018 xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng. Ngoài ra, cũng đã xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản, công trình và sản xuất của người dân.

Cũng theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, nhận rõ tác hại của thiên tai đối với đời sống, sản xuất của người dân, tỉnh Bình Thuận đã quyết liệt triển khai các giải pháp công trình và phi công trình để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Theo đó, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH), huy động mọi nguồn lực để tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của BĐKH, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hướng đến phát triển bền vững.

Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018, 5 tháng đầu năm 2019, ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Theo dự báo thì trong tình hình thời tiết năm 2019, nhất là những tháng cuối năm 2019 sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường, số lượng bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, trong đó có tỉnh Bình Thuận là khoảng 4 -5 cơn vào cuối mùa mưa, tình hình thời tiết bất thường đan xen, do đó các cấp, các ngành cần phải chủ động triển khai tốt công tác phòng chống thiên tai.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn định kỳ; tiếp tục rà soát phương án, kế hoạch, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia công tác ứng phó thiên tai; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố và tìm kiếm cứu nạn ở từng cấp; đồng thời, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời có chỉ đạo, thông báo, chủ động thực hiện các phương án ứng phó ở mọi tình huống…