Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Tin tức - Ngày đăng : 08:38, 30/07/2019

(TN&MT) – Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với gió trên mực 1500m nên từ đêm nay (30/7) đến ngày 31/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông mạnh (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia cảnh báo, trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa có khả năng đạt 40mm-60mm. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đặc biệt tại các huyện: Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang); Chiêm Hóa, Yên Sơn, Hàm Yên... (tỉnh Tuyên Quang); Định Hóa, Phú Bình... (tỉnh Thái Nguyên).

cảnh báo mưa lớn
Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, hiện trên khu vực phía tây tỉnh Điện Biên đã có mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 5h đến 7h/30/7) tại: Mường Nhà:106mm, Mường Chà: 52mm...

Cảnh báo trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực phía tây tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa vừa, lượng mưa giảm dần, còn từ 10-20mm.

Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện huyện Mường Nhé, Nậm Pô, Điện Biên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

vùng áp thấp
Bản đồ vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 30/7/2019:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.