Thời tiết từ 20/7-26/7: Vẫn có nơi nắng nóng hơn 38 độ

Tin tức - Ngày đăng : 06:38, 20/07/2019

(TN&MT) - Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. Trong khi đó, Bắc Bộ có hình thái thời tiết khác nhau ở các tỉnh vùng núi và đồng bằng, trung du.

Nhận định tình hình thời tiết từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2019 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, từ đêm nay (19/7) đến ngày 26/7, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng), nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ.

Trong khi, từ ngày 20 đến ngày 22/7, vùng đồng bằng và trung du tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, tuy nhiên vào chiều tối và đêm có mưa dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày 23/7, mưa dông tăng lên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng chấm dứt.

nắng nóng
Tuần tới Hà Nội vẫn có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội: từ ngày 20-22/7 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; chiều và tối (từ 16h-22h) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23-26/7, trời nhiều mây hơn, mưa dông xuất hiện rải rác trong ngày, riêng ngày 24, 25 cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nắng nóng chấm dứt. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tuần, trên các sông suối ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một số đợt dao động với biên độ nước lên từ 2m-3m. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi vẫn có nguy cơ xảy ra, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng.

Đối với các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Phải sang ngày 25/7 nắng nóng mới dịu dần, chiều tối có mưa dông vài nơi, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ ngày 23/7 chiều và tối có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do vậy, lượng dòng chảy trên các sông Trung Bộ tiếp tục suy giảm, thiếu hụt nhiều so với TBNN. Mực nước các hồ chứa thủy điện xuống thấp, một số hồ xuống xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết như Trung Sơn (Thanh Hóa), Sông Tranh 2 (Quảng Nam), Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom (Bình Định).

Điều đó dẫn đến tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vẫn diễn ra tại các tỉnh Nghệ An đến Ninh Thuận; tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt hơn.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 20-22/7 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 23/7, mưa dông sẽ gia tăng, ngày 24-25/7 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lượng dòng chảy trên các sông Tây Nguyên ít biến đổi, mực nước các hồ chứa ở Tây Nguyên ở mức thấp. Mực nước thượng nguồn sông Mê Công ở mức thấp hơn TBNN từ 2-5m, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn từ 30-50% so với TBNN, thấp hơn năm cùng kỳ năm 2018 từ 40-70%.

Dự báo tình hình thời tiết biển chưa có dấu hiệu của xoáy thuận nhiệt đới hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong tuần tới. Từ ngày 23/7, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Tây của Nam Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 m. Biển Động.

Để có những thông tin mới nhất đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo KTTV trên các website chuyên ngành của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trang thông tin Tổng cục KTTV và trên các phương tiện truyền thông đại chúng./.