Thái Nguyên: Phụ nữ tiên phong trong thu gom, phòng chống rác thải nhựa

Tin tức - Ngày đăng : 11:06, 07/06/2019

(TN&MT) - Từ năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tỉnh hội đã chủ động xây dựng thí điểm các mô hình “Chi hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Sau 1 năm thực hiện đến nay, mô hình chị em thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định, đã và đang phát huy hiệu quả rất tốt ở các xóm bản. Mô hình mới đang được nhân rộng ra nhiều địa phương.
1
Phụ nữ Thái Nguyên nói không với túi ni lông” từ nhà đến công sở, nhà máy, công xưởng. Chị em tích cực phân loại rác thải và chủ động vận động người thân trong gia đình, họ hàng, làng xóm tham gia phong trào gom sạch rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống trong lành, làm đẹp cảnh quan quê hương

Ngày 14/6/2017, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và ra mắt mô hình điểm “Chi hội phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu” tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá (với 30 thành viên tham gia mô hình, Ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên: 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm, 01 ủy viên); trao 01 thùng đựng rác cho UBND xã Điềm Mặc; trao 50 túi rác tiết kiệm “Hành động nhỏ, thay đổi lớn” cho hội viên phụ nữ xóm Thẩm Doọc 1 tham gia mô hình; ký cam kết bảo vệ môi trường góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giữa các chi hội và từng gia đình hội viên phụ nữ; tổ chức tập huấn cho 30 hội viên phụ nữ chi hội Thẩm Doọc về bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải tại hộ gia đình và ủ phân vi sinh bằng rác thải để làm phân bón cho cây trồng; trồng hoa tại khuôn viên trụ sở UBND xã và trồng hoa ven đường.

2
Đường vào thôn Ròong Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá sạch bóng rác thải nhựa

Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và thu gom rác thải, phế liệu tại hộ gia đình được Ban chủ nhiệm cùng với thành viên bàn bạc thống nhất. Do điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, nhiều chị em đi làm ăn xa nên Ban chủ nhiệm đã xin ý kiến thành viên và thống nhất điều chỉnh quy chế sinh hoạt 2-3 tháng 1 lần, mỗi lần sinh hoạt kết hợp thu gom rác tái chế bán gây quỹ hoặc chăm sóc đường hoa. Việc thực hành tiết kiệm thu gom rác tái chế bán gây quỹ hội: Hội LHPN xã đã tích cực cùng chi hội phát động chị em tham gia thực hiện vệ sinh nhà cửa, thu gom và phân loại rác, những thứ dễ đốt, dễ cháy thì vận động chị em gom lại tại hố rác và đốt đi, còn vỏ chai, lọ nhựa, túi ni lông … thì đem gom lại vào bao tải rồi đem bán gây quỹ cho chi hội. Sau mỗi buổi sinh hoạt, chi hội đã tổ chức thu gom phế liệu để bán gây quỹ hội. Năm đầu sau ngày thành lập mô hình, chi hội đã gom tập trung được 7 lần, với 50 kg nhựa, hơn 1000 vỏ lon bia, thu được trên 300.000 đồng tiền mặt gây quỹ cho chi hội.

2a
5
Thùng phân loại rác thải nhựa được đặt tại nơi công cộng ở các địa phương.
 

Qua năm thứ nhất thực hiện mô hình hiệu quả, hội phụ nữ xã Điềm mặc đã nhân rộng ra 2 xóm nữa là Đồng Lá 2 và Bản Bắc 3 với 81 hộ gia đình tham gia phân loại rác thải quy mô hộ gia đình. Kết quả thu gom hàng tạ vỏ nhựa, túi ni long, vỏ lon bia.v.v. thu gom rác làm sạch môi trường, tiết kiệm tiền từ bán vỏ nhựa phế thải góp phần tăng thêm nguồn quỹ cho các chi hội. Chị Nông Thị Tuyến, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá đã cho biết: Chị em hội viên rất tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường ở địa phương ngày một nhiều hơn vì thấy rất thiết thực. Chị em đã tự nguyện thay đổi thói quen không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của tập thể; phát động mỗi hội viên phụ nữ hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại gia đình mình. Phát động phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng tập trung thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông để vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Chị em hưởng ứng nhiệt tình và thấy nhà sạch rác, đồng ruộng hết túi ni lông…Ban lãnh đạo hội năm 2019 đã phát triển nhân rộng mô hình này ra từ 1, 2 chi hội phụ nữ xóm lên 33 chi hội sinh hoạt ở 28 xóm, bản của xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia bảo vệ môi trường. Thông qua nhiều hình thức như: tổ chức sinh hoạt hội viên, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ… ý thức của chị em trong vấn đề bảo vệ môi trường đã dần được nâng lên. Chị em tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; khơi thông cống rãnh, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại gia đình; triển khai các nội dung “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); trồng và chăm sóc cây xanh.

Để hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương: Giữ gìn nơi ở của gia đình sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngăn nắp; có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; Thu gom rác, để rác thải đúng nơi quy định, không gây ô nhiễm môi trường trước khi đưa đến nơi xử lý; mỗi hộ gia đình xây dựng 01 hố đựng rác và phân loại rác thải tại nhà. Hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt gia đình; Tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường do khu dân cư và địa phương tổ chức; giữ gìn vệ sinh chung, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng sạch sẽ; Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ hãy chung tay bảo vệ môi trường, hãy hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường để tỉnh Thái Nguyên thân yêu của chúng ta xanh hơn, sạch hơn, trong lành hơn và đẹp hơn.

Được biết, từ mô hình phụ nữ thu gom rác thải nhựa đầu tiên thành công ở xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình phụ nữ chung tay góp sức bảo vệ môi trường rất hiệu quả tại nhiều huyện, thành, thị. Phụ nữ Thái Nguyên đã tiên phong đi trước xây dựng thành công và lan tỏa hiệu quả của “mô hình nhỏ mà mang ý nghĩa lớn” trong bảo vệ môi trường cuộc sống. “Phụ nữ Thái Nguyên nói không với túi ni lông” từ nhà đến công sở, nhà máy, công xưởng...đã và đang được lan rộng trong nhiều cấp hội. Chị em tích cực phân loại rác thải và chủ động vận động người thân trong gia đình, họ hàng, làng xóm tham gia phong trào gom sạch rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống trong lành, làm đẹp cảnh quan quê hương. Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ giới thiệu tiếp đến quý bạn đọc nhiều mô hình mới, cách làm hay chung tay bảo vệ môi trường của chị em phụ nữ tỉnh Thái Nguyên trong những số tới.