Thừa Thiên Huế: Trao 200 giỏ xách đi chợ, bao ni lông tự phân hủy

Tin tức - Ngày đăng : 15:02, 05/06/2019

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2019, hơn 200 giỏ xách đi chợ, túi đệm và bao ni lông tự hủy đã được huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) trao cho các gia đình, các tiểu thương...
Huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) trao hơn 200 giỏ xách đi chợ, túi đệm và bao ni lông tự hủy cho các gia đình, tiểu thương trên địa bàn
Huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) trao hơn 200 giỏ xách đi chợ, túi đệm và bao ni lông tự hủy cho các gia đình, tiểu thương trên địa bàn

Ngày 5/6, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”.

Tham gia buổi lễ có hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh... các xã Phong An, Phong Hiền và các hộ tiểu thương chợ An Lỗ.

Tại lễ, UBND huyện Phong Điền trao tặng hơn 200 giỏ xách đi chợ, túi đệm và bao ni lông tự hủy cho các đại biểu tham dự lễ phát động và các hộ gia đình ở 2 xã Phong An, Phong Hiền, các tiểu thương chợ An Lỗ.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự cùng các địa phương, đơn vị và đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành trên các trục đường giao thông của huyện.

Ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tiếp tục nâng cao nhận thực về tầm quan trọng của đại dương, biển và hải đảo đối với cuộc sống con người cũng như đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường biển, đẩy mạnh các hoạt động làm sạch các bãi biển, không xả rác, nhất là rác thải ni lông ở các bãi biển. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên tiên phong đi đầu thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh” để nhân dân noi theo...

Từ cuối tháng 1/2019, tỉnh Thừa Thiên Huế  đã triển khai đề án “Ngày Chủ nhật xanh” và huy động hàng triệu lượt người xuống đường thu dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh để bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang có nhiều giải pháp thiết thực để hạn chế ô nhiễm môi trường, trong đó “tuyên chiến” với rác thải nhựa bằng cách yêu cầu các cơ quan, đơn vị công sở trên địa bàn không sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần...