Bắc Bộ và Trung Bộ: Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Tin tức - Ngày đăng : 08:32, 22/05/2019

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1500m nên trong ngày hôm nay (22/5), ở Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 23-25/5, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

a2 1
Ngày 22/5, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/5

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam có nơi trên 32độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 31 độ C.