Quảng Ngãi: Xã Bình Đông ra quân thu gom rác thải dọc vùng cửa biển Sa Cần

Tin tức - Ngày đăng : 17:16, 22/05/2019

(TN&MT) - Mới đây, chính quyền xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 120 Đoàn viên Thanh niên, cán bộ, Bộ đội Biên phòng và nhân dân tiến hành ra quân thu gom rác thải dọc vùng của biển Sa Cần thuộc thôn Sơn Trà, xã Bình Đông.
Hàng trăm Đoàn viên Thanh niên, cán bộ, Bộ đội Biên phòng và nhiều người dân địa phương tham gia dọn vệ sinh môi trường ở khu vực vùng cửa biển Sa Cần
Hàng trăm Đoàn viên Thanh niên, cán bộ, Bộ đội Biên phòng và nhiều người dân địa phương tham gia dọn vệ sinh môi trường ở khu vực vùng cửa biển Sa Cần

Sau khi Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường có bài phản ánh “Rác thải bủa vây gây ô nhiễm nặng nề vùng cửa biển Sa Cần” ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông; trong những ngày qua, UBND xã Bình Đông đã tổ chức nhiều đợt ra quân, huy động hàng trăm Đoàn viên Thanh niên, cán bộ, dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng và bà con nhân dân tiến hành thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại vùng cửa biển Sa Cần.

Cùng với việc làm sạch bãi biển, các tình nguyện viên còn kết hợp tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không xả rác thải sinh hoạt ra biển, để bảo đảm môi trường biển xanh, sạch, đẹp.

Nhờ sự chung tay của hàng trăm tình nguyện viên, bờ biển dần trở lại nét đẹp vốn có của nó trước đây
Nhờ sự chung tay của hàng trăm tình nguyện viên, bờ biển dần trở lại nét đẹp vốn có của nó trước đây

Điển hình, mới đây nhất vào ngày 19/5, UBND xã Bình Đông đã huy động hơn 120 tình nguyện viên là Đoàn viên Thanh niên, cán bộ, dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng và nhiều người dân địa phương ra quân thu gom, phân loại các chất thải, bao ni lông, chai lọ, rác… ở dọc bờ biển.

Với sự tích cực, trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ của các tình nguyện viên, toàn bộ số rác thu gom đã được phân loại và đưa vào nơi xử lý. Hiện những nơi ứ đọng rác thải ở vùng biển Sơn Trà và khu vực cửa biển Sa Cần đã dần tạo nên một cảnh quan sạch đẹp vốn có của nó trước đây.

“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con để rác đuungs nơi quy định, duy trì các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường, đồng thời tiến hành tiến hành lấp đặt hệ thống các camera an ninh tại những điểm có thùng đựng rác thải để xử lý tình trạng người dân vứt rác bừa bãi”- ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông nói
“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con để rác đúng nơi quy định, duy trì các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường, đồng thời tiến hành tiến hành lấp đặt hệ thống các camera an ninh tại những điểm có thùng đựng rác thải để xử lý tình trạng người dân vứt rác bừa bãi”- ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông nói

Về giải pháp lâu dài, tránh tình trạng rác thải bủa vây như những năm qua, ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết: Xã sẽ tiếp tục duy trì các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường, đồng thời tiến hành tiến hành lắp đặt hệ thống các camera an ninh tại những ngã tư và điểm có thùng đựng rác thải để xử lý tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, cũng như nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân.

“Cùng với đó, xã cũng sẽ thường xuyên tuyên truyền vận động bà con để rác đúng nơi quy định, xã cũng sẽ xây dựng phương án thu gom rác trong dân để hạn chế thấp nhất tình trạng người dân mang rác thải vứt ra dọc vùng cửa biển, nhằm bảo vệ khu vực bãi biển ở xã Bình Đông ngày sạch đẹp hơn”- ông Vũ nói thêm.